Cà Mau thả cá thể rùa biển nặng 40 kg về tự nhiên

Thứ Năm, 11/04/2019, 21:01

Trong quá trình đánh bắt hải sản, ngư dân ở Cà Mau phát hiện một cá thể rùa biển trọng lượng 40 kg mắc lưới.


Chiều 11-4, cán bộ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi, UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), tiến hành thả một cá thể rùa biển quý hiếm trọng lượng 40kg về với môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Mũi.

Trước đó, lúc 23h ngày 10-4, trong quá trình thả lưới đánh bắt hải sản, anh Nguyễn Văn Non (ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), phát hiện một rùa nặng 40 kg bị mắc lưới, nên đưa vào bờ trình báo với cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đến nhà anh Non tiếp nhận cá thể rùa biển quý hiếm để thả về tự nhiên (ảnh CTV).

Nhận được thông tin, cán bộ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi, UBND xã Đất Mũi và anh Nguyễn Văn Non tiến hành thả cá thể rùa này về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Mũi, trong tình trạng sức khỏe tốt. 

Trước đó, ngày 20-3, một ngư dân ở huyện Ngọc Hiển cũng đã phát hiện một cá thể rùa biển quý hiếm nặng 60kg mắc lưới. Sau đó, con rùa này cũng được ngành chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Đức Văn
.
.
.