Cá thể rùa biển mắc lưới ngư dân được thả về biển

Thứ Bảy, 30/03/2019, 15:11

Chiều 30-3, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thả một cá thể rùa biển quý hiếm trở lại môi trường tự nhiên.


Trước đó, vào 7h30 sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Hướng (45 tuổi, ở tổ dân phố Đồng Dương. thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) đánh bắt hải sản trên vùng biển Lăng Cô thì phát hiện cá thể rùa biển mắc vào lưới nên đã báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Lăng Cô cắt cử lực lượng phối hợp cứu hộ cá thể rùa.

Qua kiểm tra xác định đây là cá thể rùa biển thuộc họ Vích, bộ rùa biển (tên khoa học Chelonia mydas), có chiều dài 55cm, mai rộng 40cm, nặng khoảng 8kg. Đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN) cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cá thể rùa biển có tên trong sách đỏ mắc lưới ngư dân được cứu hộ và thả về biển.

Đây là 1 trong 4 cá thể rùa biển cùng loài xuất hiện trong thời gian ngắn từ tháng 1 đến nay ở khu vực biển Chân Mây-Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Trước đó, ngày 27-3, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng phối hợp với người dân địa phương thả cá thể rùa biển nặng hơn 18kg về với môi trường tự nhiên. Cá thể rùa biển này được anh Huỳnh Ngọc Ngữ (trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) phát hiện trong hồ nuôi cua của gia đình bên sông Bù Lu.


Anh Khoa
.
.
.