Giải cứu 16 cá thể rùa biển bị nuôi nhốt trái phép ở Phú Quốc

Thứ Ba, 13/11/2018, 15:28
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa thu giữ  và thả về tự nhiên 16 cá thể rùa biển quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép. 

Ngày 13-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc lập biên bản một cơ sở thu mua hải sản và thu giữ 16 cá thể rùa biển quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép.

Theo đó, trưa 12-11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, tiến hành kiểm tra và phát hiện tại lồng bè của bà Võ Thị X. (47 tuổi, ngụ xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc), đang nuôi nhốt 16 cá thể rùa biển quý hiếm. 

Số cá thể rùa biển được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới thu giữ thả về môi trường tự nhiên. 

Làm việc với cơ quan chức năng, bà X. cho biết đã mua lại số cá thể rùa trên của một số phương tiện đánh bắt thủy hải sản không rõ lai lịch và danh tính người bán. 

Tất cả 16 cá thể rùa biển quý hiếm có tổng trọng lượng 187,5kg (con nhỏ nhất 11kg, con lớn nhất 30 kg). 

Đây là loài thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, thu giữ và thả về môi trường tự nhiên gần 50 cá thể rùa biển.

Đức Văn - H.Thy
.
.
.