Xử phạt công ty bạt núi, phá rừng để làm trạm trung chuyển trâu bò

Thứ Năm, 11/05/2023, 15:16

Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh ở tỉnh Quảng Bình ngang nhiên bạt núi, phá rừng để làm điểm trung chuyển trâu bò, sau khi Báo CAND Online phản ánh, chính quyền địa phương đã xử phạt và khắc phục hậu quả.

Ngày 11/5, ông Nguyễn Bắc Việt - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh 30 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả, trả lại mặt bằng đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, trả lại 1.652,4 m2 đất rừng sản xuất lấn chiếm cho cộng đồng bản Cha Lo, xã Dân Hóa quản lý. UBND huyện Minh Hóa yêu cầu Công ty Lê Dũng Linh nếu quá thời hạn (10 ngày) không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Xử phạt công ty bạt núi phá rừng để làm trạm trung chuyển trâu bò -0
Trạm trung chuyển trâu bò nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh ở khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình.

Như trước đó báo CAND Online có bài “Ngang nhiên bạt núi lấn chiếm hàng ngàn m2 đất rừng” (ngày 8/4) và bài “Báo cáo việc công ty ngang nhiên bạt núi lấn chiếm hàng ngàn m2 đất rừng” (ngày 10/4) phản ánh Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh (có trụ sở tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) được cấp có thẩm quyền cho phép nhập khẩu, làm trạm trung chuyển trâu, bò ở khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo (ở xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình).

Điều đáng nói, lấy lý do san lấp mặt bằng, cải tạo khuôn viên khu cách ly trạm trung chuyển trâu, bò, Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh đã đào rừng, bạt núi, lấn chiếm hàng ngàn m2 đất rừng.

Xử phạt công ty bạt núi phá rừng để làm trạm trung chuyển trâu bò -0
Địa điểm Công ty TNHH Lê Dũng Linh bạt núi, phá rừng để xây dựng trạm trung chuyển trâu bò.

Quá trình tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, khi dùng máy định vị GPS để xác định tọa độ, khoanh vẽ sơ đồ và đo diện tích, đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 479496 (do UBND tỉnh Quảng Bình cấp ngày 21/12/2017 cho Công ty Lê Dũng Linh, diện tích là 2.600,5m2), công ty đã thực hiện san lấp mặt bằng ngoài diện tích được cấp phép với diện tích 1.600m2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND, ngày 10/1/2023 của UBND huyện Minh Hóa về việc phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng huyện Minh Hóa năm 2022, bản đồ diễn biến rừng năm 2022..., trong số diện tích 1.600m2 mà Công ty Lê Dũng Linh đã tự ý san gạt, lấn đất có 452m2 thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất tại lô 38, khoảnh 4, tiểu khu 144 đã được giao cho cộng đồng dân cư bản Cha Lo quản lý; số diện tích còn lại 1.148m2 nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Được biết, Công ty Lê Dũng Linh là một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu trâu, bò từ Thái Lan vận chuyển qua Lào rồi qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Sau đó, trâu, bò sẽ được cho vào khu vực trạm trung chuyển của công ty để thực hiện lấy mẫu kiểm dịch. Khi có kết quả âm tính với dịch bệnh, trâu, bò sẽ được di chuyển vào nội địa. Vào thời kỳ cao điểm, có hàng nghìn con trâu, bò được nuôi nhốt tại khu vực này.

Sông Lam
.
.
.