Hậu Giang đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất an toàn

Thứ Tư, 27/10/2021, 09:46

Chủ trương của tỉnh Hậu Giang là an toàn đến đâu mở đến đó. Lãnh đạo tỉnh này cam kết đồng hành, hỗ trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp (DN) để sản xuất kinh doanh (SXKD) an toàn, hiệu quả.

Phương án phòng, chống COVID-19 trong điều kiện “bình thường mới” được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty CP May Nhà Bè Hậu Giang đã đón người lao động quay trở lại làm việc sau khi thực hiện test virus SARS-CoV-2 cho 100% người lao động.

Theo bà Trương Thủy Long Vân (Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty CP May Nhà Bè Hậu Giang), toàn bộ người lao động nghiêm túc thực hiện thông điệp “5K”, khai báo y tế bằng mã QR, cam kết thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”. Hằng tuần, công ty tổ chức test nhanh cho 20% người lao động đang làm việc. Quy mô sản xuất của công ty phải giảm 40% do một số lao động của thuộc tỉnh Kiên Giang và một số vùng cách ly của tỉnh Hậu Giang không thể đến làm việc. Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp TP Vị Thanh, chính quyền địa phương, công ty đã quay lại khôi phục sản xuất.

donghanh 2.jpg -0
Nhờ thực hiện phương châm “3 tại chỗ” nên Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam (Hậu Giang) hoạt động bình thường trong lúc dịch bệnh bùng phát.

Trong 3 tháng qua, dù với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều DN ở Hậu Giang vẫn trụ vững để SXKD an toàn. Chẳng hạn, Công ty CP Dược Hậu Giang có 900 lao động, trong đó số lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên 400 người. Ông Đoàn Đình Duy Khương, Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Dược Hậu Giang cho biết, Công ty bắt đầu làm việc “3 tại chỗ” từ ngày 19/7 đến nay. Tỉnh tạo điều kiện cho DN hoạt động không bị gián đoạn, đảm bảo đủ hàng cung cấp cho thị trường. Đồng thời DN tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống dịch.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp (BQLCKCN) tỉnh Hậu Giang, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, có 19 DN tạm ngưng hoạt động, còn 31 DN hoạt động với số lượng lao động khoảng 5.700 người. Hiện tình hình chuyển biến tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo BQLCKCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn DN lập các phương án để thu nhận lao động trở lại. Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang được UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất cho tiếp nhận 3.200 lao động cư trú trong và ngoài tỉnh vào làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”.

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đặt tại huyện Châu Thành (Hậu Giang) là điển hình tiêu biểu áp dụng thành công mô hình “3 tại chỗ”. Năm 2018, Công ty đầu tư hơn 380 tỷ đồng để xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia và công, nhân viên với sức chứa lên tới 1.500 người. Đặc biệt, khu ký túc xá trang bị đầy đủ tiện nghi với các hạng mục phụ trợ phục vụ cho nhu cầu làm việc, vui chơi giải trí đi kèm, như: Sân bóng đá, phòng gym, phòng đào tạo, hội trường, nhà ăn… nhân viên được miễn phí tất cả chi phí không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào. Việc sở hữu ký túc xá với quy mô lớn đã giúp Công ty Giấy Lee&Man hoàn toàn chủ động khi thực hiện mô hình “3 tại chỗ” trong đợt dịch bệnh lần này. Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, có khoảng 1.100 công, nhân viên của công ty được bố trí ăn, ở trong khu kí túc xá, đảm bảo các công đoạn sản xuất được vận hành trơn tru, đạt hiệu quả...

Tính từ tháng 8/2021 đến nay, BQLCKCN cùng huyện Châu Thành, Châu Thành A, Sở GTVT, Sở Y tế đã thẩm định tất cả 84 phương án cho các DN, nâng số lao động hiện nay lên 10.500 người. So với lúc đầu dịch, hiện DN hoạt động trở lại tăng 10 DN với tổng số hiện nay là 41/50 DN. Như vậy, số lao động trong các KCN tăng lên 16.000 lao động, trong tổng số 24.000 lao động, chiếm tỷ lệ 65%. Ông Đoàn Thanh Vũ, Phó trưởng BQLCKCN tỉnh Hậu Giang cho hay: “BQL đề xuất phê duyệt trên số tổng, khi DN tiếp nhận lao động thì tiến hành kiểm tra dịch tễ đầu vào theo quy định. Bởi khi duyệt theo danh sách, có những người nghỉ nếu muốn thay đổi phải lập lại phương án, gây phiền hà cho các sở, ngành và DN”.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hậu Giang, công tác phòng, chống dịch của tỉnh đang đúng hướng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn cao. Tỉnh áp dụng biện pháp phòng, chống dịch cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), đồng thời chuyển trạng thái sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh đang tập trung tiêm vaccine cho người dân, trong đó có công nhân tại các nhà máy, từng bước đưa hoạt động của người dân, DN về trạng thái bình thường mới.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định: “Tỉnh luôn ủng hộ DN, vấn đề nào khó khăn đề nghị DN trao đổi ngay với các sở, ngành và Thường trực UBND tỉnh để tháo gỡ”. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị DN phối hợp với Liên đoàn Lao động, Phòng LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH… để triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ, kịp thời giúp DN khôi phục sản xuất, người lao động an tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Đức Văn – CTV
.
.
.