Doanh nghiệp đồng loạt bắt tay khôi phục sản xuất

Chủ Nhật, 17/10/2021, 10:58

Sau hơn 3 tháng phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, đến nay hàng loạt doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu khôi phục sản xuất, kinh doanh trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Ngày 5/10 hàng ngàn công nhân thuộc những doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn Đồng Nai đã trở lại làm việc. Tại Công ty TNHH Pousung VN ở Khu công nghiệp (KCN) Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, gần 6.000 công nhân đã đến công ty làm xét nghiệm COVID-19 trước khi chính thức làm việc trở lại. Hầu hết công nhân đều có tâm trạng phấn khởi sau thời gian dài phải nghỉ việc và quanh quẩn trong các khu nhà trọ chật hẹp.

sx-1634443117177.jpg
Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đã khôi phục sản xuất sau 3 tháng phải tạm ngưng.

Chị Hoàng Thị Thắm, một công nhân chờ xét nghiệm để vào làm việc cho biết, việc công ty tổ chức xét nghiệm và trở lại hoạt động là niềm mong muốn của chị cũng như các công nhân khác. Nhưng để được làm việc ổn dịnh, trong những ngày tới chị cùng các công nhân của xưởng nói riêng, cả công ty nói chung ngoài tập trung cho công việc để đạt năng suất cao nhất sẽ không quên việc chấp hành các quy định phòng dịch tại công ty cũng như khi về phòng trọ.

Trong khi đó, ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pousung VN cho biết, công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được chấp thuận quay lại làm việc sau gần 3 tháng tạm dừng. Những công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính công ty sẽ tiếp nhận ngay vào xưởng sản xuất. Tuy vậy, số lao động thiếu hụt sau khi trở lại sản xuất là rất lớn, công ty sẽ phải đào tạo, bố trí lại công nhân sản xuất cho hợp lý.

Ông Lê Đức Thụy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom cho rằng, tình hình công nhân đồng loạt trở về quê như mấy ngày qua sẽ gây nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt nguồn lao động của các doanh nghiệp những ngày sắp tới. Do đó tỉnh Đồng Nai cần nhanh chóng có các chính sách để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất ở mức cao hơn nhằm kịp thời giữ chân người lao động tiếp tục gắn bó với công ty.

Từ ngày 1 đến 5/10 đã có 15 doanh nghiệp tại KCN Long Khánh bắt tay vào sản xuất trở lại sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động để phòng dịch. Số lao động được phép đi làm lại chủ yếu sinh sống ngay tại địa phương, đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm mũi 1 được trên 14 ngày và ở trong “vùng xanh”. Công đoàn cùng Ban Giám đốc các doanh nghiệp cũng đã kích hoạt lại các tổ COVID-19 để theo dõi sức khoẻ, đảm bảo an toàn phòng dịch cho lao động và tình hình sản xuất tại công ty.

Theo một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Long Khánh, thời gian tới sẽ tiếp tục bổ sung lao động để nâng cao công suất hoạt động. Đồng thời, đảm bảo các chế độ về lương, thưởng để giữ chân và thu hút lao động. Riêng tại Công ty TNHH Prowell Việt Nam, ngay buổi sáng 5/10 đã có trên 850 trong tổng số 3.000 lao động trước đây trở lại nhà máy làm việc. Trong ngày làm việc đầu tiên, Công đoàn cùng doanh nghiệp đã chuẩn bị trên 3 nghìn phần quà gồm những loại thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động làm việc gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

 Những ngày qua, nhiều công ty tại các KCN ở TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu cũng đã và đang tổ chức hoạt động sản xuất ổn định trở lại sau khi điều kiện của công ty đặt ra là công nhân được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày. Công ty TNHH Changshin Việt Nam cũng đã hoạt động trở lại với gần 2 nghìn lao động. Công ty TNHH Pouchen Việt Nam tại TP Biên Hòa hoạt động trở lại từ ngày 7/10 với gần 1.000 lao động. Điều kiện để đi làm là người lao động phải ở “vùng xanh” và đã tiêm phòng COVID-19 ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 180 ngày. Những người có tên trong danh sách đi làm đợt 1 này sẽ được test nhanh có kết quả âm tính với COVID-19 trước khi vào xưởng.

Một lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa cấp phép cho 11 doanh nghiệp không thực hiện phương án “3 tại chỗ" được trở lại sản xuất, lao động đi về hằng ngày với số lượng 17.507 người. Có 21 doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ" cũng đăng ký bổ sung phương án cho người lao động đi về hằng ngày. Những doanh nghiệp trở lại sản xuất đợt này đa phần là những doanh nghiệp có số lao động rất đông như Tập đoàn Phong Thái, Công ty Changshin, Công ty Pousung... Theo quy định, công nhân được trở lại sản xuất phải đáp ứng điều kiện ở các phường xã, ấp khu phố thuộc "vùng xanh". Còn lao động của các vùng đỏ, cam và vàng vẫn chưa thể quay lại doanh nghiệp làm việc.

Việc cho lao động trở lại làm việc sẽ mở ra hi vọng cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động vào phục hồi sản xuất. Đặc biệt là các đơn hàng cuối năm có ý nghĩa rất quan trọng với các doanh nghiệp và được xem là "phao cứu sinh", giúp họ vớt vát lại những tổn thất của 3 tháng qua. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, từ ngày 9/10 vừa qua tỉnh Đồng Nai đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội, bỏ hết các chốt kiểm soát ở nội tỉnh và bãi bỏ giấy đi làm đối với người lao động.

Trước đó, ngày 26/9 UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã đã ban hành quy định điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19, từng bước phục hồi kinh tế - xã hội. Trong đó giao cho doanh nghiệp quyền chủ động thực hiện phương án bảo đảm an toàn sản xuất. Việc này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài KCN bắt tay khôi phục và nâng cao năng lực sản xuất trong những ngày sắp tới.

Bảo Sơn
.
.
.