Đồng Nai bắt tay vào khôi phục sản xuất, kinh doanh

Thứ Bảy, 09/10/2021, 13:59

Ngày 9/10, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chính thức được khởi động trở lại sau hơn 3 tháng tạm ngưng do dịch COVID -19. 

Sáng sớm 9/10, đường phố tại TP Biên Hòa đã trở lại nhộn nhịp vốn có sau gần 100 ngày vắng lặng vì dịch bệnh. Xe cộ, người dân đi lại đông đúc, hàng quán đã được bày bán ở nhiều nơi. Nhiều quán ăn cũng đã được mở bán lại sau thời gian dài phải đóng cửa. Tuy vậy, chấp hành quy định phòng dịch, các chủ quán chỉ bán đồ ăn mang về, không phục vụ đồ ăn tại chỗ. 

Anh Đặng Văn Tâm, một người dân phường An Hòa, TP Biên Hòa hồ hởi cho biết, hôm nay được mở lại cửa hàng kinh doanh hàng hóa để mưu sinh, thực sự vui mừng bởi 3 tháng nay anh không thể buôn bán nên không có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Tương tự, anh Nguyễn Duy Thắng, một người dân tại phường Hòa Bình, TP Biên Hòa bày tỏ, được mở cửa buôn bán quán ăn trở lại chính là cái “phao cứu sinh” kịp thời đối với gia đình anh cũng như nhiều hộ buôn bán ở khu vực chợ Biên Hòa.

Bắt tay vào lao động, sản xuất trong ngày đầu tỉnh Đồng Nai cho mở lại nhiều hoạt động  -0
Đường phố đông đúc trong ngày đầu cho mở lại nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Anh Vũ Văn Tuyển, ngụ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa cho hay, sau gần 3 tháng phải nghỉ ở nhà, hôm nay đã được đến Công ty CP May Đồng Tiến tại KCN Amata làm việc mà không phải qua kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm soát. Lãnh đạo công ty này cho biết, trong thời gian tạm ngừng sản xuất để cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID -19, phía công ty cũng đã phân công lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn cũng như thành viên quản lý xưởng, chuyền, thường xuyên liên hệ với anh chị em công nhân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Qua đó kịp thời động viên công nhân cố gắng vượt qua khó khăn để sớm trở lại lao động sản xuất. Do vậy đến nay lượng công nhân của công ty về quê không đáng kể, công ty ổn định số lượng lao động để khôi phục sản xuất.

Trong ngày 9/10, nhiều dự án công trình xây dựng lớn trên địa bàn Đồng Nai cũng bắt đầu tăng tốc để đẩy nhanh tiến độ sau khi ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Bắt tay vào lao động, sản xuất trong ngày đầu tỉnh Đồng Nai cho mở lại nhiều hoạt động  -0
Một công trình xây dựng khởi động trở lại.

Ông Lê Tấn Thảo, Giám đốc Dự án AquaCity (Đồng Nai) cho biết, việc nới lỏng các hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực sự là niềm vui đối với ban lãnh đạo quản lý dự án. Đồng thời có nguồn cung vật liệu vật liệu xây dựng dồi dào để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xây dựng tại dự án sau khi bị chậm tiến độ trong 3 tháng vừa qua.

Ông Thảo cũng khẳng định sẽ tiếp tục kiểm soát công tác phòng chống dịch tại dự án, nhất là những người lao động mới vào sẽ được test nhanh và test tầm soát từ 7 đến 14 ngày kèm theo yêu cầu đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

 

Ngọc Sơn
.
.
.