Thiếu nước sạch sinh hoạt từ ven biển đến miền núi

Thứ Năm, 08/06/2023, 07:09

Đầu tháng 6/2023, dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa, người dân ở nhiều xã thuộc vùng nông thôn ven biển và miền núi tỉnh Thừa Thiên-Huế vất vả tìm kiếm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. Đặc biệt, tại nhiều thôn bản ở miền núi huyện A Lưới đang bị thiếu nước sạch trầm trọng, người dân phải dùng nước lấy từ khe suối không đảm bảo vệ sinh.

Nhiều năm qua, tại các xã ven biển như: Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh… thuộc huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) vẫn còn nhiều hộ gia đình phải sử dụng nguồn nước giếng đào, giếng khoan máy bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng.

Thiếu nước sạch sinh hoạt từ ven biển đến miền núi -0
Nhiều hộ dân ở huyện miền núi A Lưới sử dụng nước chảy từ khe suối không đảm bảo vệ sinh.

Trong đó, xã Vinh Thanh là địa phương có nhiều tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ. Cứ mỗi chuyến ra khơi, các chủ tàu phải mua để vận chuyển lên tàu cá hàng trăm lít nước ngọt phục vụ đi biển dài ngày. Tại thôn 2 xã Vinh Thanh, trong những ngày nắng nóng, nhiều hộ dân phải mua từng thùng nước đóng chai 10-15 lít đưa về nhà phục vụ cho sinh hoạt. Ông Phan Bá Hợi ở thôn này cho hay, do nguồn nước giếng khoan bị nhiễm mặn, chỉ dùng để tưới cây cối, giặt giũ quần áo nên mỗi tuần, gia đình ông phải chạy xe máy đi nhiều cây số mua từ 3 đến 4 bình nước sạch dùng cho nấu ăn.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Phan Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh cho biết sau nhiều năm chờ đợi, vừa qua các kỹ sư của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên-Huế đã tiến hành khảo sát, lắp đặt để đấu nối hệ thống đường ống cấp nước sạch cho người dân ở thôn 2 và một số khu vực nằm cách xa trung tâm xã. “Việc thiếu nước sạch ở địa bàn xã được giải quyết nên người dân yên tâm hơn khi có nước sạch sử dụng an toàn”, ông Phan Đức Anh chia sẻ.

Tương tự, tại các xã A Roàng, A Ngo, Lâm Đớt, Hương Phong, Trung Sơn, Hồng Vân (thuộc huyện A Lưới), hàng trăm hộ dân sinh sống cũng trong tình trạng thiếu nước sạch sử dụng, nhất là vào mùa nắng nóng như hiện nay. Ông Hồ A Lua, Chủ tịch UBND xã A Roàng cho biết, nhiều năm qua, được sự giúp đỡ của các cấp Đảng ủy và chính quyền địa phương nên đời sống của người dân ở địa bàn xã đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, hiện khó khăn nhất là 724 hộ dân sinh sống tại 7 thôn của xã đang bị thiếu nước sạch nghiêm trọng. Theo ông Hồ A Lua, trước đây các thôn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng hệ thống nước tự chảy dẫn nguồn nước từ khe suối đến bể lọc, bể chứa và cấp về cho các hộ dân ở từng thôn.

Sau một thời gian dài sử dụng, do không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hệ thống cấp nước ở các thôn xuống cấp, hư hỏng. Trong đó, chỉ tính riêng tại thôn Kalo, xã A Roàng có gần 100 hộ dân với hơn 360 nhân khẩu hàng ngày phải vượt nhiều cây số đi lấy nước tại các khe suối trên núi. Dù đường núi dốc hiểm trở nhưng người dân vẫn phải cố gắng mang từng can nước suối về nhà.

“Thiếu nước sạch nên cuộc sống sinh hoạt của người dân ở trong thôn gặp rất nhiều khó khăn. Vào mùa mưa, bà con phải sử dụng các vật dụng để hứng nước mưa, còn mùa hè thì phải đến khe suối để xách từng can nước mang về nhà phục vụ cho sinh hoạt”, ông Hồ A Vin (thôn Kalo) kể về nỗi vất vả khi nguồn nước sinh hoạt khan hiếm.

Để giải quyết nỗi lo thiếu nước sạch cho người dân ở A Roàng, thông qua chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” của Công ty TNHH Carlsberg Việt Nam, huyện A Lưới đã thực hiện nâng cấp công trình cấp nước sạch, thi công hệ thống đường ống cấp nước mới, sử dụng đầu nối tuyến D90 HDPE của nhà máy cấp nước Thừa Thiên-Huế để đưa nước sạch về tận nhà cho hơn 50 hộ dân ở thôn Kalo.

Theo lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên-Huế, hiện một số khu vực ở vùng nông thôn ven biển và miền núi trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư hệ thống cấp nước hoàn chỉnh. Tại huyện miền núi A Lưới có 8 nhà máy nước hoạt động và 1 nhà máy nước dự phòng với tổng công suất 7.000m³/ngày đêm, cấp nước cho khoảng 70,4% dân số với hơn 9.000 hộ dân. Trong đó nhà máy nước Tà Rê trước đây do UBND huyện A Lưới quản lý và sau đó được nâng cấp, cải tạo. Thế nhưng, do suối Tà Rê thường bị khô cạn vào mùa hè dẫn đến nguồn nước sạch cấp cho người dân ở miền núi A Lưới bị thiếu hụt vào những ngày cao điểm nắng nóng.

Để đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định và nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại huyện miền núi A Lưới, Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên-Huế đang triển khai điều chỉnh quy hoạch cấp nước cho khu vực huyện A Lưới đến năm 2025. Trong đó, xây dựng nhà máy nước A Lin công suất 1.000m3/ngày đêm; nhà máy nước A Sáp công suất 1.000m³/ngày đêm. Giai đoạn tiếp theo sẽ nâng công suất 2 nhà máy nước này để phục vụ cấp nước sạch cho hơn 1.700 hộ dân ở các xã Hồng Vân, Trung Sơn và hơn 2.000 hộ dân tại xã Hương Phong và Lâm Đớt. Qua đó giúp người dân ở miền núi A Lưới vơi bớt nỗi lo thiếu nước sạch mỗi khi mùa hè đến.             

Anh Khoa
.
.
.