Số tiền Thuỷ Tiên trao từ thiện ở Quảng Trị thấp hơn con số được xác nhận

Thứ Tư, 17/11/2021, 16:28

Có khoảng 19.108-19.128 hộ dân tại 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị được đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao hỗ trợ tiền từ thiện với tổng số tiền được 2 huyện xác nhận là 29,233 tỉ đồng, chênh lệch và thấp hơn số tiền trước đó Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh này xác nhận là 4,167 tỉ đồng.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Vĩnh Quyền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua một thời gian thu thập, xác minh theo yêu cầu của cơ quan chức năng về quá trình đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên trao hỗ trợ tiền từ thiện cho người dân trên địa bàn bị thiệt hại do bão, lụt, đơn vị đã kết quả báo cáo cụ thể.

Theo đó, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã trao tiền hỗ trợ kể trên cho người dân ở địa phương trong 3 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 31/10/2020, có 1.402 người trong danh sách được nhận tiền, với mỗi người 3 triệu đồng, tổng cộng 4,206 tỉ đồng.

Đợt 2 vào ngày 5/11/2020, có 3.803 hộ trong danh sách, với mỗi người 2 triệu đồng. Ngoài ra, tại thị trấn Diên Sanh, Hải Lăng, có khoảng 332 người không có trong danh sách nhưng cũng được phát tiền. Như vậy, tổng số người và số tiền được đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên phát trong đợt này 2 là khoảng 4.135 người và 8,270 tỉ đồng.

Đợt 3 vào ngày 6/11/2020, tại xã Hải Định, có 1.454 người trong danh sách, với mỗi người 2 triệu đồng, tổng cộng 2,908 tỉ đồng. Tại 13 xã còn lại của huyện, có 11.149 người trong danh sách, với mỗi người 1 triệu đồng.

Ngoài ra, tại điểm trao quà ở xã Hải Quy, Hải Lăng có khoảng 27 người không có trong danh sách nhưng cũng được phát tiền. Tổng số người và số tiền được phát trong đợt 3 là khoảng 12.630  người và 14,57 tỉ đồng. Như vậy, ở cả 3 đợt trao quà kể trên, tổng số người và số tiền được đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên phát ở Hải Lăng là khoảng 18.167 người và 26,560 tỉ đồng.

Điều tra số tiền Thuỷ Tiên trao từ thiện ở Quảng Trị: Con số thấp hơn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh này xác nhận -0
Ca sĩ Thuỷ Tiên trao quà do mạnh thường quân đóng góp giúp đỡ người dân Quảng Trị bị thiệt hại do bão, lụt năm 2020

Đáng chú ý, quá trình diễn ra việc phát tiền hỗ trợ cho người dân, không có sự ký nhận của bà con, cũng như không có sự giám sát trực tiếp của bên thứ 3 và không lập biên bản khi kết thúc mỗi đợt cứu trợ.

Như Báo CAND đã thông tin, đợt mưa bão tháng 10/2020, nhiều địa phương ở khu vực miền Trung đã gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với đồng bào miền Trung, người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã quyên góp, ủng hộ rất lớn về mặt vật chất; trong đó có việc đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã đến một số nơi để trao hỗ trợ từ thiện do những tấm lòng hảo tâm đóng góp đến tận tay người dân.

Tại huyện Hải Lăng, ban đầu đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên liên hệ chính quyền huyện trao quà cho người dân, với yêu cầu trao cho những hộ dân bị ngập lụt trên 1m. Tuy nhiên, sau khi trao được một số xã, do có sự tranh cãi về đối tượng được trao nên việc trao quà này đã tạm thời dừng lại. Sau đó, đến ngày 5/11/2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã quay trở lại để tiếp tục trao quà cho bà con ở đây.

Còn tại huyện Triệu Phong, ngày 4/11/2020, đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên tổ chức trao quà cho người dân 6 xã, gồm: Triệu Độ, Triệu Long, Triệu Thành, Triệu Thượng, Triệu Giang và Triệu Ái. Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong cho biết, ông là người có mặt từ đầu đến cuối quá trình đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên phát quà cho người dân trên địa bàn.

Cụ thể, ở 6 xã nói trên có 898 hộ dân trong danh sách nhận quà, với mỗi người 3 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình phát quà, đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên có cho thêm một số trường hợp do thấy họ nghèo khổ, với khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng/người. Và đoàn ca sĩ này cũng đã trao cho khoảng 50-70 người khác không có trong danh sách, với mỗi trường hợp cũng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Sau kết thúc trao quà, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong xác nhận đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên đã trao cho 891 hộ (có 7 hộ trong danh sách nhưng không đến nhận quà), tương ứng với số tiền 2,673 tỉ đồng. Còn số tiền trao thêm và trao ngoài danh sách không xác định được.

Như vậy, có khoảng 19.108-19.128 hộ dân tại 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong được đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao hỗ trợ tiền từ thiện với tổng số tiền được 2 huyện này xác nhận là 29,233 tỉ đồng, chênh lệch và thấp hơn số tiền trước đó Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận là 4,167 tỉ đồng.

Thanh Bình
.
.
.