Ô nhiễm nghiêm trọng tại phân xưởng chế biến bột cá khiến người dân khốn khổ

Thứ Tư, 25/05/2022, 17:15

Ngày 25/5, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cho biết đang phối hợp làm rõ phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Việt Trường (Công ty Việt Trường) ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Những ngày qua, đặc biệt từ ngày 23/5, tại khu vực thuộc địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng liên tục diễn ra cảnh hàng trăm người dân, từ thanh niên đến người cao tuổi mang loa phóng thanh, đồ ăn thức uống đến vây trụ sở Công ty Việt Trường, yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí do Công ty này thải ra trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.

Được biết đến là doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu lớn nhất miền Bắc, Công ty Việt Trường có cơ sở sản xuất tại cảng cá Ngọc Hải, thuộc phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Tuy nhiên thời gian gần đây, người dân sống trong khu vực này hết sức bức xúc với doanh nghiệp này vì họ phải sống chung với ô nhiễm kéo dài nhiều năm nhưng không được xử lý, khắc phục, không ít người đã quay hình ảnh, phát trực tiếp ý kiến của người dân lên mạng xã hội bày tỏ sự bất bình.

Người dân “than trời” vì quá ô nhiễm -0
Người dân tập trung tại cơ sở sản xuất của Công ty Việt Trường phản đối ô nhiễm môi trường.

 Bà Liên (trú tại phường Hải Sơn) cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí xảy ra từ vài năm nay, mức độ ngày càng tăng, khiến bà con khó thở, đeo 2-3 lớp khẩu trang vẫn không thể chịu được mùi hôi thối. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng không được lực lượng chức năng xử lý dứt điểm, Công ty này cũng không có những biện pháp khắc phục ô nhiễm. “Mùi hôi thối từ xưởng chế biến bột cá bốc lên nồng nặc bay vào khu dân cư khiến hàng trăm hộ dân mất ăn, mất ngủ, sống trong cảnh như bị tra tấn, nhất là người già và trẻ em…”, bà Liên nói.

Còn anh Tuấn (cùng ở phường Hải Sơn) cho biết, quá bức xúc trước thực trạng trên, trong hai ngày 16 và 17/5 vừa qua, người dân đã tập trung phong tỏa cơ sở của Công ty Việt Trường yêu cầu dừng sản xuất, khắc phục ô nhiễm. Sau đó Công ty này đã dừng hoạt động phân xưởng chế biến bột cá, khiến không khí trong lành được vài ngày, nhưng mấy ngày gần đây, ô nhiễm lại tái diễn. Bởi vậy người dân lại tiếp tục tập trung đông đến vây trụ sở, yêu cầu Công ty Việt Trường có biện pháp khắc phục triệt để.

Người dân “than trời” vì quá ô nhiễm -0
Sự việc tái diễn nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Anh Huy (trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) chia sẻ, anh thường xuyên chơi golf ở sân BRG Đồ Sơn (cách nhà máy chế biến thủy sản khoảng 1km) và cũng cảm nhận mùi hôi thối mỗi khi gió thổi từ nhà máy chế biến thủy sản vào. “Quận Đồ Sơn đang đẩy mạnh phát triển du lịch sau đại dịch. Không chỉ người dân địa phương mà bất kỳ khách du lịch nào về Đồ Sơn cũng phải di chuyển qua cung đường này, nhưng không khí ô nhiễm làm cho  khu vực này quán xá ế ẩm, không bóng khách dừng chân”, anh Huy nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thừa nhận tình trạng ô nhiễm liên quan Công ty Việt Trường tồn tại từ lâu. Theo ông Dũng, địa phương từng cử nhiều đoàn công tác xuống kiểm tra nhưng chỉ có thể kiểm tra bằng các giác quan, không có thiết bị máy móc đo các chỉ số về môi trường. Do đó, địa phương không có căn cứ để xử phạt Công ty Việt Trường về hành vi vi phạm.

Người dân “than trời” vì quá ô nhiễm -0
Người dân Đồ Sơn chờ đợi hiện tượng ô nhiễm môi trường nơi đây được xử lý dứt điểm.

Cũng theo ông Dũng, trước đó ngày 17/5, sau khi người dân vây nhà máy, ông Ngô Minh Phương – Giám đốc Công ty Việt Trường xác định nguyên nhân ô nhiễm do hệ thống xử lý khí thải tại phân xưởng chế biến bột cá quá tải. Doanh nghiệp này cam kết dừng hoạt động phân xưởng chế biến bột cá để khắc phục triệt để ô nhiễm. Tuy nhiên như đã nói ở trên, sau một tuần cam kết, tình trạng ô nhiễm tái diễn khiến người dân bức xúc, tiếp tục vây trụ sở để yêu cầu khắc phục.

Được biết, ngày 24/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đã chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP Hải Phòng và cơ quan chức năng của quận Đồ Sơn tổ chức kiểm tra việc chấp hành đảm bảo vệ sinh môi trường Công ty Việt Trường. Bước đầu xác định, nguyên nhân do quy trình xử lý khí thải của dây chuyền sản xuất bột cá chưa đảm bảo; khu vực lưu trữ, xử lý bùn thải chưa được che chắn kỹ.

Đoàn công tác cũng lấy mẫu quan trắc để đánh giá chất lượng xử lý chất thải của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hóa đơn, chứng từ chứng minh việc thực hiện đảm bảo tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.  

Văn Minh
.
.
.