Công ty thủy sản ở Đồ Sơn, Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 18/05/2022, 08:18

Ngày 17/5, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết đã nhận đươc văn bản của Công ty TNHH Việt Trường cam kết thực hiện nghiêm các quy định, không để gây ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Trước đó vào tối 16 và sáng 17/5, hàng trăm người dân ở phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) đã kéo đến trước cửa nhà máy sản xuất thủy sản của Công ty TNHH Việt Trường, ở cảng cá Ngọc Hải (phường Hải Sơn), yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá hoạt động sản xuất. Công ty TNHH Việt Trường được giới thiệu là doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản lớn nhất khu vực phía Bắc hiện nay.

Công ty thủy sản ở Đồ Sơn, Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường -0
Công ty TNHH Việt Trường.

Cụ thể, theo bà Hoàng Thị Liên – người dân ở Tổ dân phố Đoàn Kết cho biết đã nhiều năm nay phải trong cảnh mùi hôi thối từ nhà máy sản xuất thủy sản của Công ty TNHH Việt Trường thải ra. “Mặc dù nhà máy nằm cách xa khu dân cư hàng trăm mét, nhưng gió Bắc thổi vào kéo theo mùi tanh hôi từ tôm cá, khiến không chỉ vài trăm hộ dân xung quanh mà cả một góc quận Đồ Sơn phải hứng chịu” – Bà Liên bức xúc phản ánh.

Một người dân khác là ông Hoàng Đình Toàn cho biết thêm tình trạng sản xuất của Công ty TNHH Việt Trường đã kéo dài nhiều năm, người dân đã kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết dứt điểm.

“Đến chiều 17/5, mùi hôi thối từ nhà máy của Công ty TNHH Việt Trường lại tỏa ra nhưng nồng nặc hơn khiến người dân xung quanh không chịu nổi, buộc phải kéo nhau đến trước cửa Công ty này để phản ánh và yêu cầu phải khắc phục” – ông Toàn nói.

Ông Lưu Đình Tiếp - Tổ trưởng Tổ dân phố Đoàn Kết cũng cho rằng mùi hôi thối trong quá trình sản xuất của Công ty TNHH Việt Trường đã có từ 2 năm nay và càng ngày càng nồng nặc khó chịu hơn. Ông Tiếp kiến nghị với doanh nghiệp phải khắc phục ngay việc gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Hải Sơn Lưu Đình Dũng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đồ Sơn, phường đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Việt Trường. Đoàn kiểm tra xác định nhà máy của Công ty có phân xưởng sản xuất chính, gồm chế biến ngao, chế biến cá và chế biến bột cá. Nguyên nhân gây ra mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường là hệ thống xử lý khí thải, bụi thải từ phân xưởng chế biến bột cá bị quá tải.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của UBND phường Hải Sơn đã yêu cầu Công ty TNHH Việt Trường dừng ngay việc chế biến, sản xuất của dây chuyền bột cá. Chỉ hoạt động trở lại khi thực hiện và khắc phục xong hệ thống xử lý mùi hôi một cách triệt để. Chính quyền địa phương sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất với Công ty khi thấy có mùi hôi khó chịu.

Đến chiều cùng ngày 17/5, ông Ngô Minh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Trường đã gửi văn bản đến UBND quận Đồ Sơn và phường Hải Sơn, cam kết thực hiện ngay các quy định về môi trường, nếu để phát sinh mùi hôi thối trong quá trình hoạt động sản xuất sẽ chịu trách nhiệm với chính quyền và nhân dân.

V. Huy
.
.
.