Nỗi lo “bà hỏa” rình rập ở chung cư tái định cư

Thứ Hai, 07/10/2024, 07:14

Gần đây, dư luận ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xôn xao về việc, người dân sinh sống ở chung cư tái định cư C5, C6 (phường Tăng Nhơn Phú A) kêu cứu, bất an với nỗi lo “bà hỏa” rình rập, các hộ kinh doanh tự phát chiếm dụng trái phép diện tích sử dụng chung của chung cư. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ông Tôn Thất Dũng (SN 1947, ngụ chung cư tái định cư C5, phường Tăng Nhơn Phú A), bức xúc: “Phía bên dưới chung cư tái định cư này, có hàng loạt điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm trái phép diện tích sử dụng chung chung cư và hành lang hai bên đường ra vào. Họ thản nhiên nấu nướng, buôn bán trước những lỗ thông gió, mà phía dưới là tầng hầm để các loại xe ôtô, xe máy… Việc kinh doanh tự phát ồn ào vào đêm khuya khiến nhiều người mất ngủ. Khu vực này, từng có hộ dân bị va quệt xe do họ căng dù, bàn ghế che khuất tầm nhìn các lối đi khi người dân bước xuống đường”.

Nỗi lo “bà hỏa” rình rập ở chung cư tái định cư -0
Các hộ kinh doanh tự phát chiếm dụng trái phép diện tích sử dụng chung của chung cư tái định cư C5, C6.

Còn chị Hoàng Hồng Hạnh (SN 1980, ngụ chung cư tái định cư C6, phường Tăng Nhơn Phú A) lo lắng: “Các hộ kinh doanh tự phát lấn chiếm phần diện tích sử dụng chung của chung cư, tự câu nối điện, nước sử dụng từ trên chung cư xuống để phục vụ kinh doanh. Nơi đây có hơn 1.000 người dân sinh sống, nên chúng tôi luôn lo sợ “bà hỏa”. Chỉ cần khách ăn uống sơ sẩy vứt bỏ tàn thuốc hay chập điện trong quá trình họ nấu nướng, buôn bán có thể gây cháy, đe dọa tính mạng, sức khỏe của các hộ dân”. 

Bà Lương Thị Thu Thảo, Trưởng Ban Quản trị chung cư tái định cư C5, C6, cho biết: Hiện nay, có 7 hộ kinh doanh (trong đó có nhiều người đang sinh sống ở chung cư). Họ tự đặt bàn ghế, dựng dù để kinh doanh. Hoạt động này diễn ra từ sáng đến tối. Cư dân có quyền sử dụng chung diện tích đất hơn 7.578m2. Trong đó, có phần diện tích đất khu vực giáp ranh giữa chung cư và hành lang đường Man Thiện, đường D2 với diện tích hơn 2.000m2. Theo quy định, cư dân phải được sử dụng phần diện tích này. Thế nhưng, một số người dân trong và bên ngoài chung cư đã tự chiếm dụng làm nơi kinh doanh suốt nhiều năm qua. Từ đó, người lớn không có nơi tập thể dục, trẻ em cũng không còn nơi vui chơi. Họ kinh doanh còn gây mất an toàn vệ sinh, ANTT, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chính quyền địa phương từng xuống kiểm tra, song vụ việc không được xử lý dứt điểm. Sau đó, các hộ kinh doanh tự phát còn thách thức, đe dọa khiến nhiều người hoảng sợ, bất an…

Bà Trần Thị Thu Hoài, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A cho biết, chính quyền địa phương đã nắm thông tin phản ánh của cơ quan báo chí và người dân chung cư tái định cư C5, C6. UBND phường Tăng Nhơn Phú A đã phân công ông Ngô Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách đô thị xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Văn Hoàng vừa ra thông báo yêu cầu cá nhân, tổ chức tự tháo dỡ và chấm dứt hành vi lấn chiếm diện tích công cộng làm nơi kinh doanh, mua bán, sử dụng sai mục đích tại công viên xung quanh chung cư C5, C6. Thời gian tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng trước ngày 4/10. Cụ thể, từ ngày 4/10, UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật để thu hồi trả lại hiện trạng ban đầu. UBND phường đề nghị Ban Quản trị chung cư C5, C6 có biên bản làm việc yêu cầu chủ sử dụng các căn hộ chấm dứt hành vi đấu nối, câu móc điện sinh hoạt từ các hộ ra bên ngoài không đúng quy định pháp luật, đe dọa an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và thông tin về UBND phường để kịp thời xử lý vi phạm. Đồng thời, giao ông Nguyễn Phú Sang, Công chức địa chính - xây dựng - môi trường theo dõi, kịp thời tham mưu, lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật nếu cá nhân, tổ chức chưa thực hiện khắc phục, tháo dỡ.

Đức Mừng
.
.
.