Lợi dụng đêm giao thừa để phá rừng

Thứ Ba, 20/02/2024, 17:24

Các đối tượng tổ chức thành nhóm đông người, lợi dụng thời điểm đêm giao thừa để tiến hành khai thác gỗ trái phép nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 20/2, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành để điều tra, xử lý vụ việc phá rừng quy mô lớn, có tính chất phức tạp trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 19h30’ ngày 9/2 (đêm 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), tại tiểu khu 1003, lực lượng chức năng xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) phát hiện nhóm khoảng 30 người và 8 xe công nông đang chặt phá rừng trái phép nên yêu cầu dừng hành vi vi phạm, tiến hành thu giữ phương tiện, tang vật liên quan.

ảnh 2.jpg -0
Các cây bị cưa hạ chủ yếu là gỗ dầu, khoảng 14 năm tuổi.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, đồng loạt chống đối, chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn quay phim, chụp hình cũng như có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Kết quả kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng xác định có hơn 150 cây gỗ bị cưa hạ trái phép, nhiều cây đã bị cưa xẻ mang gỗ ra khỏi hiện trường. Trong số các cây gỗ bị cưa hạ này chủ yếu là gỗ dầu, khoảng 14 năm tuổi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng cầm đầu trú tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông. Đây là đối tượng kích động chống đối, đe dọa lực lượng chức năng và quay phim, chụp hình, live stream trên các trang mạng xã hội.

Cũng tại địa bàn xã Ia Mơ, vào giữa tháng 12/2023 Báo CAND đã phản ánh tình trạng phá rừng, khoan gốc, đổ hóa chất khiến cây chết khô hàng loạt. Về việc này, Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với tỉnh Gia Lai kiểm tra, xử lý vụ việc.

Trong khi các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc này thì trên địa bàn xã Ia Mơ lại tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng quy mô lớn.

Chí Hào
.
.
.