Tuyên án 27 bị cáo trong vụ phá rừng Hòn Đót ở Phú Yên

Thứ Bảy, 30/09/2023, 09:31

Sau gần hai ngày xét xử hình sự sơ thẩm, sáng 30/9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 27 bị cáo trong vụ phá rừng Hòn Đót ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) với tổng hình phạt hơn 39 năm tù giam và 4 năm 6 tháng tù treo.

Theo đó, trong nhóm tội danh “Hủy hoại rừng”, 2 bị cáo tổ chức phá rừng là Trần Quốc An (SN 1979, trú ở thôn Hòa Nghĩa, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù; Lê Đồng Tánh (SN 1977, trú ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An) lãnh án 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Văn Kin (SN 1974, trú ở thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), người đã thuê hàng chục nhân công phá rừng theo chỉ đạo của Trần Quốc An bị xử phạt 3 năm tù.

Tuyên án 27 bị cáo trong vụ phá rừng Hòn Đót ở Phú Yên -0
Tuyên án 27 bị cáo trong vụ phá rừng Hòn Đót ở Phú Yên -0
27 bị cáo nghe thẩm phán, chủ tọa phiên tòa tuyên án sáng 30/9. Ảnh: Hữu Toàn

21 bị cáo còn lại là những nhân công được thuê đốn hạ, phát dọn rừng trái phép. Bị cáo Lê Trúc Bình bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù; Thái Xuân Hùng 2 năm tù; 5 bị cáo Lê Văn Ly, Thái Xuân Cần, Phạm Văn Lâm, Sô Minh Hữu, Nguyễn Văn Nhân cùng lãnh mức án 1 năm 9 tháng tù; 2 bị cáo Lê Văn Liên, Đinh Quốc Việt cùng mức án 1 năm 6 tháng tù; 7 bị cáo La Lan Nịt, Thái Ngọc Tân, Phan Ngọc Thuận, La Lan Tiết, Sô Minh Thỏa, Sô Minh Giọt, Mang Dạt cùng lãnh mức án 1 năm 3 tháng tù; 5 bị cáo Lê Mo Mâu, Kpá Y Tiến, La Quyết Tỵ, Lê Thành Dũng, Nguyễn Văn Nhiều bị xử phạt từ 9 tháng đến 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tuyên án 27 bị cáo trong vụ phá rừng Hòn Đót ở Phú Yên -0
Hình ảnh gần 9h rừng sản xuất ở Hòn Đót bị đốn hạ, phát dọn trắng nhìn từ Flycam. Ảnh: Hữu Toàn

Trong số 21 bị cáo nêu trên có 9 bị cáo là người dân tộc Chăm, 3 bị cáo là anh em ruột Thái Ngọc Tân, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần.

Trong nhóm tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoài (SN 1991, trú ở thôn Hòa Nghĩa, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), cán bộ nông - lâm nghiệp xã Sơn Định 2 năm tù; Đặng Dương (SN 1978, trú ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa), kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa 1 năm 6 tháng tù.

Bị cáo duy nhất bị truy tố và xét xử về tội danh “Không tổ giác tội phạm” là Võ Thanh Lâm (SN 1982, trú ở thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Tuyên án 27 bị cáo trong vụ phá rừng Hòn Đót ở Phú Yên -0
Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên trên đường vào rừng Hòn Đót khám nghiệm hiện trường hồi tháng 10/2021. Ảnh: Hữu Toàn

Như Báo CAND đã thông tin, đây là vụ phá rừng do PV Báo CAND phát hiện, điện báo cho ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật. Do tính chất phức tạp và hậu quả nghiêm trọng nên sau đó Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám nghiệm hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 27 bị can trong 3 nhóm tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, do muốn chiếm dụng đất rừng do nhà nước quản lý để trồng keo nên cuối tháng 7/2021 đến đầu tháng 9/2021, Trần Quốc An, Lê Đồng Tánh đã sử dụng xe cơ giới san ủi, mở đường rồi thuê nhiều nhóm nhân công sử dụng rựa, máy cưa cầm tay vào núi Hòn Đót đốn hạ, phát dọn trắng gần 9ha những vạt rừng sản xuất tại khoảnh 6, tiểu khu 170 do UBND xã Sơn Định quản lý, gây thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, Lê Đồng Tánh tổ chức  đốn hạ, phát dọn trắng 3,7ha rừng, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng; Trần Quốc An tổ chức đốn hạ, phát dọn trắng gần 5,3ha, gây thiệt hại hơn 878,4 tỷ đồng.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Hoài, Đặng Dương là cán bộ có chức trách nhưng không tham mưu tổ chức tuần tra, kiểm tra để xảy ra vụ phá rừng. Đến khi phát hiện hai nhóm “lâm tặc” đã đốn hạ, phát dọn trái pháp luật hơn 6,8ha nhưng không lâp biên bản vi phạm, không tham mưu, không tham mưu chính quyền, cơ quan chức trách đấu tranh ngăn chặn và xử lý, nên hai nhóm “lâm tặc” tiếp tục đốn hạ thêm gần 2,2ha rừng. Bị cáo Võ Thanh Lâm biết rõ Trần Quốc An hủy hoại trái phép 2,5ha rừng tự nhiên nhưng không tố giác.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với hai bị cáo Trần Quốc An, Lê Đồng Tánh, mỗi người 50 triệu đồng; buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại tài nguyên môi trường rừng cho UBND xã Sơn Định hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi trừ phần tiền đã khắc phục hậu quả, Lê Đồng Tánh còn phải bồi thường hơn 533 triệu đồng, Trần Quốc An hơn 422 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.