Lập biên bản các hộ xây nhà, làm mộ giả chờ đền bù

Thứ Tư, 04/05/2022, 08:15

Thời gian gần đây, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra tình trạng nhiều người dân xây dựng các công trình nhà cửa, trồng cây để “chờ” đền bù từ dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Lực lượng Công an cơ sở và chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Đại úy Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Công an xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết, khi biết tin đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua địa bàn xã Nghĩa Kỳ, nhiều hộ dân tại xã này đã tranh thủ xây nhà, xây các công trình dân dụng, thậm chí trồng cây, làm mộ giả để “đón” dự án, chờ hưởng đền bù. Qua nắm bắt tình hình tại cơ sở, Công an xã Nghĩa Kỳ khẩn trương phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tiến hành gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật. Đồng thời, phân tích để bà con nắm được chủ trương để có sự đồng tình thực hiện dự án, tránh tình trạng khiếu kiện đáng tiếc xảy ra.

Ông Trần Dân Thạch, cán bộ địa chính xã Nghĩa Kỳ, cho rằng, khu vực người dân xây nhà ở hiện chưa có mốc đường đi qua. Vì thế, nếu xây nhà và làm các công trình phụ trợ nhằm mục đích "đón đầu" dự án để hưởng lợi thì sẽ không được giải quyết, sẽ thiệt hại về kinh tế gia đình...

Lập biên bản các hộ xây nhà, làm mộ giả chờ đền bù  -0
Công an xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng công trình chờ được đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tương tự, tại thị xã Đức Phổ, các xã Phổ Phong và Phổ Nhơn đã có hơn 20 hộ gia đình trồng cây, xây dựng công trình trái phép trong phạm vi dự án cao tốc Bắc-Nam. Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ khẳng định, Công an thị xã đã sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, hoặc lợi dụng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để trục lợi, ảnh hưởng tiến độ công trình trọng điểm quốc gia.

Công an Đức Phổ chỉ đạo Công an xã phường bám sát cơ sở, cùng các đội nghiệp vụ của Công an thị xã tăng cường, kịp thời phát hiện, phối hợp với các ngành địa phương mời số hộ dân lên lập biên bản. Qua làm việc, hầu hết hộ dân nhận thức được việc làm của họ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam và gây phức tạp về ANTT.

Được biết, dự án đường cao tốc Bắc-Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định dài 88km; trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài 62km. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu chính quyền các địa phương có đường cao tốc đi qua, cùng các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng đất; quản lý xây dựng, trồng trọt theo mốc giới quy hoạch dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh. Địa phương nào để xảy ra vi phạm về tách thửa, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm.

Ông Phan Tiến Định, Chủ tịch UBND xã Phổ Phong chia sẻ, chính quyền địa phương và Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đình chỉ việc xây dựng công trình nhà ở trên phần đất đã được Nhà nước phóng tuyến làm đường cao tốc; đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước. Địa phương đã thành lập tổ hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tuyên truyền, vận động, ngăn chặn người dân trồng cây, xây dựng công trình trong phần đất đã phóng tuyến.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của chính quyền địa phương mà nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, nhổ cây trồng trả lại hiện trạng ban đầu và không phát sinh các trường hợp xây mới. Hiện nay công tác này đang được các địa phương có dự án đường cao tốc đi qua tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân không trồng cây, xây dựng công trình xây dựng trái quy định trong phạm vi giải phóng mặt bằng của cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn...

Trà Câu
.
.
.