“Đi tắt đón đầu” xây dựng chờ đền bù

Thứ Tư, 16/03/2022, 09:36

Trong một thời gian ngắn, các hộ gia đình ở xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình đã đồng loạt tiến hành xây dựng các công trình dân sinh trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm và đất sản xuất nhằm “đi tắt đón đầu” chờ giải toả đền bù khi nhiều người nghe tin có đường cao tốc chạy qua địa bàn.

Theo như hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (dự án đường cao tốc) qua 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị dài 267 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình có 3 dự án gồm: Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ. Đến nay, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao hồ sơ đợt 1 cho các địa phương.

“Đi tắt đón đầu” xây dựng chờ đền bù -0
Một trong những công trình trại chăn nuôi vừa được xây dựng xong trong những ngày qua ở xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

Dự án đường cao tốc là dự án trọng điểm quốc gia, tỉnh Quảng Bình đã và đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông - Vận tải quyết tâm thực hiện dự án theo đúng tiến độ và bảo đảm sự đồng thuận. Điều đáng nói, khi lãnh đạo chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đang quyết tâm thực hiện tốt nhất dự án trọng điểm này thì nhiều hộ dân ở xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ lại tìm cách xây dựng các công trình, chờ đền bù và sẽ kéo theo hệ luỵ gây khó khăn cho việc thực hiện dự án.

Được biết, trên địa bàn thôn Tam Hương, Phú Hoà, Phú Xuân xã Phú Thuỷ hiện xuất hiện hơn 10 công trình xây dựng mới dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Nhiều công trình xây dựng có tường bao quanh bằng gạch kiên cố và lợp mái tôn đã hoàn chỉnh. Nhiều hộ gia đình đang gấp rút xây dựng bất kể ngày đêm để sớm có các công trình như nhà xưởng, trang trại chăn nuôi, nhà dàn mát trước sân, cổng, tường rào nhà…

Theo phản ánh của một số hộ dân trên địa bàn; những hộ gấp rút xây dựng các công trình là có ý đồ để chờ đền bù, giải toả. Bởi rất nhiều hộ đang xây dựng công trình có điều kiện kinh tế khó khăn cũng vay mượn về xây dựng, sửa sang nhà cửa, hoặc không có nhu cầu chăn nuôi nhưng rồi cũng xây chuồng trại.

Liên quan đến việc người dân trên địa bàn đang ồ ạt xây dựng các công trình dân sinh, ông Lê Thanh Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ cho biết, qua nắm bắt tình hình thực tế, lãnh đạo xã xác định, việc các hộ dân trên địa bàn xây dựng chuồng trại, nhà kho, giàn mát…là có mục đích đón đầu đền bù giải toả khi có công trình của Nhà nước đi qua, chứ không xuất phát từ thực tế nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Đến hiện nay, lãnh đạo chính quyền địa phương chưa nhận được bất kỳ văn bản nào khẳng định vị trí cụ thể, hay thông tin chính thống về địa điểm công trình dự án đường cao tốc chạy qua địa bàn. Vì vậy, rất nhiều lần xã có thông báo, cảnh báo người dân không nghe theo các tin đồn để xây dựng các công trình tránh thiệt hại kinh tế và lãng phí nguồn lực của người dân. Kể cả sau này nếu có dự án đường cao tốc đi qua, thì những công trình xây dựng trái phép, các công trình nhà tạm trên đất rừng, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm cũng không được đền bù.

Theo như quy định trên địa bàn xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, các cấp, ngành liên quan ở tỉnh Quảng Bình đã có thông báo cấm tất cả các hoạt động xây dựng trái phép, người dân không được tự ý cơi nới, mở rộng mới các công trình, nghĩa trang, nghĩa địa, mồ mả, không tự ý xây đắp mộ gió, trồng cây bất thường…trong phạm vi dự kiến quy hoạch đường cao tốc Bắc - Nam tính từ đường Hồ Chí Minh về phía Đông khoảng 500m, lên phía Tây khoảng 1.000m. Ngay khi có thông báo của tỉnh Quảng Bình, xã Phú Thuỷ cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, song tình trạng chạy đua xây dựng chờ đền bù đang diễn ra một cách nhanh chóng.

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình cho biết: dự án đường cao tốc Bắc-Nam là công trình trọng điểm quốc gia, được mọi cấp, mọi ngành hết sức quan tâm, huyện Lệ Thuỷ rất vui mừng và tự hào khi có công trình đi qua địa bàn. Khi tuyến đường hoàn thành góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và huyện Lệ Thuỷ cũng được hưởng lợi. Vì vậy, mọi cá nhân cản trở, cố tình cản trở hay tìm cách chuộc lợi như xây dựng các công trình để chờ đền bù…sẽ bị huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, huyện Lệ Thuỷ sẽ chỉ đạo lực lượng Công an, địa chính trên địa bàn nắm rõ, cụ thể các hộ gia đình có ý đồ “đi tắt đón đầu” chờ dự án mà có các hành động, hoạt động chưa đúng, không hợp lý để dừng việc xây dựng, tránh thiệt hại cho bà con, bởi kể cả sau này nếu có dự án đi qua địa bàn nào mà các công trình xây dựng không đúng cũng sẽ không được đưa vào diện kiểm kê đền bù giải toả.

Sông Lam
.
.
.