Kè biển gần trăm tỷ bị sóng đánh tan hoang

Thứ Ba, 19/10/2021, 17:20

Ngày 19/10, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang huy động hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tập trung đổ đá hộc, vải địa, hàng nghìn bao cát để chống sạt lở kè biển trên địa bàn.

Trong đợt mưa lũ hai ngày qua, lũ lụt gây thiệt hại nặng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là mưa lũ, triều cường, sóng biển đã đánh sập hàng trăm mét kè biển của tuyến kè Nhật Lệ ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới và xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hai kè biển gần trăm tỷ bị sóng đánh tan hoang -0
Sóng biển đánh sập bờ kè biển ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo CAND, bờ kè biển ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch được xây dựng từ năm 2012 với chiều dài 2.042 m trong đó bờ tả dài 433 m, đoạn bờ hữu dài 1.609 m. Bờ kè này thuộc Dự án "Kè chống sạt lở cấp bách sông Dinh" với tổng mức vốn đầu tư 61 tỷ đồng từ nguồn vốn khắc phục bão lụt 2010.

Hai kè biển gần trăm tỷ bị sóng đánh tan hoang -0
Cùng với kè biển, tuyến đường giao thông quan trọng ven biển để đi lại của người dân ở Nhân Trạch cũng bị sóng biển làm hư hỏng.

Trước khi có bờ kè, người dân ven biển ở các thôn Nhân Nam, Nhân Hải, Nhân Quang xã Nhân Trạch luôn bị sóng biển đe dọa cuộc sống. Sau khi bờ kè biển này được xây dựng xong, gần mười năm qua kè biển như một bờ thành bảo vệ hàng ngàn người dân trước sóng biển trong mùa mưa bão.

Hai kè biển gần trăm tỷ bị sóng đánh tan hoang -0
Huyện Bố Trạch đã huy động nhân lực cùng các phương tiện và hơn 160m3 đá hộc, vải địa, bao tải cát để chống chọi với sóng biển "cứu" bờ kè. 

Trong đợt mưa lũ lần này, kè biển ở xã Nhân Trạch đã bị sóng biển đánh sập kéo dài hơn 50 mét. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết; ngay khi kè bị sụt lở, huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng và nhân dân trên địa bàn xã Nhân Trạch để tập trung "ứng cứu" hạn chế sóng biển xé toang bờ kè. Huyện đã huy động 160 khối đá hộc, 400 m2 vải địa và hàng ngàn bao tải cát để chống sụt lở bờ kè kéo dài.

Hai kè biển gần trăm tỷ bị sóng đánh tan hoang -0
Người dân địa phương cùng các đơn vị liên quan ở huyện Bố Trạch đang tập trung khắc phục sạt lở bờ kè biển ở xã Nhân Trạch.

Cũng như bờ kè biển Nhân Trạch, bờ kè Nhật Lệ ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới cũng bị sóng biển đánh sập. Song điều đáng nói, nếu như bờ kè ở Nhân Trạch được xây dựng đã gần 10 năm qua, trải qua nhiều trận mưa bão lớn nay mới bị hư hại nặng thì bờ kè biển ở xã Quảng Phú đang trong quá trình thi công, chưa được bàn giao nhưng đã bị sóng biển đánh tan hoang.

Hai kè biển gần trăm tỷ bị sóng đánh tan hoang -0
Bờ kè biển ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới đơn vị thi công chưa kịp bàn giao cũng đã bị sóng biển đánh sập. 

Bờ kè biển Quang Phú chiều dài hơn 860m, đây là công trình được đầu tư xây dựng nhằm gia cố, bảo vệ tuyến đường du lịch ven biển Nhật Lệ. Vào tháng 10/2020, khi công trình này đang xây dựng cũng đã bị sóng biển đánh sập, hư hỏng. Sau đó các đơn vị thi công đã phải tập trung thi công để bàn giao cho thành phố Đồng Hới, song đợt mưa lũ lần này sóng biển tiếp tục đánh sập hàng trăm mét kè biển, nhiều đoạn thân kè đứt gãy, sập lún, gãy đổ chồng lên nhau ngổn ngang...

Hai kè biển gần trăm tỷ bị sóng đánh tan hoang -0
Nhiều đoạn bờ kè bị sóng biển đánh hư hại hoàn toàn

Kiểm tra tại các tuyến kè biển bị sạt lở, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường để bàn bạc tìm biện pháp kỹ thuật hiệu quả nhất sớm khắc phục tình trạng hư hỏng, sập lún của công trình, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố nhằm ứng phó với các đợt thiên tai sắp tới.

Sông Lam-Lam Hồng
.
.
.