Sóng biển phá hủy nhiều nhà dân và kè biển

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:47
Do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc thổi cực mạnh vào tối 25, 26-1, sóng biển dâng cao đã phá hủy hàng chục nhà dân tại huyện Tuy Phong, TP Phan Thiết và kè biển tại khu du lịch Mũi Né (TP Phan Thiết), trực tiếp uy hiếp hàng trăm hộ dân, gây thiệt hại rất lớn.

Theo thống kê ban đầu, có 28 căn nhà bị sập đổ tại khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết. Sóng biển đã làm hơn 1.100 m bờ biển bị sạt lở, hơn 130 hộ dân bị uy hiếp trực tiếp buột phải di dời…tổng thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt với các hộ nghèo, cận Tết hoàn cảnh rất khó khăn…UBND TP Phan Thiết đã chỉ đạo các cấp chính quyền huy động lực lượng, vật tư, di dời tài sản, làm kè tạm chống đỡ, sơ tán người dân đến khu vực an toàn tạm tránh.

Sóng biển dâng cao từ 2,5m đến 3m do gió bấc thổi mạnh đã xâm thực mạnh vào khu du lịch Sóng Biển Xanh, Thanh Thanh, Hòn Rơm Mũi Né. Rào chắn sóng bị cuốn trôi, kè biển bị phá vỡ hoàn toàn làm đường ống xả nước thải khu du lịch Thanh Thanh lộ ra ngoài hơn 50m, tiềm ẩn nguy cơ bị vỡ.

Đang mùa du lịch và Tết Nguyên đán, sóng biển phá hủy nhiều tuyến kè khu du lịch khiến các doanh nghiệp thiệt hại đáng kể và tìm mọi biện pháp khắc phục thời tiết bất thường hiện nay để kinh doanh.

Theo kinh nghiệm của người dân biển, từ sau 17 tháng Chạp Âm lịch trở đi, gió bấc và sóng biển thường dâng cao, do đó các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần chủ động, có những biện pháp nhằm giảm thiệt hại.

Nam Yên
.
.
.