Hơn 10 hécta rừng ở Quảng Trị bị chặt trắng

Thứ Tư, 20/04/2022, 16:59

Hơn 10 hécta rừng tự nhiên phục hồi thuộc các Tiểu khu rừng 699 và 708 – xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị chặt trắng qua thời gian dài, nhưng không được chính quyền, ngành chức năng liên quan của địa phương kịp thời phát hiện, xử lý.

Điểm đầu tiên rừng bị khai thác, PV Báo CAND xác định có có tọa độ E00561774 N01838676. Tiếp đến, từ tọa độ E00562498 N01838018 kéo dài đến E00562756 N01837673, hàng loạt cây rừng có đường kính từ 50cm đến 80cm bị cắt tận gốc.

Hơn 10 héc-ta rừng tự nhiên phục hồi ở Quảng Trị bị chặt trắng -0
Hơn 10 héc-ta rừng tự nhiên phục hồi ở Quảng Trị bị chặt trắng -0
Rừng tự nhiên phục hồi ở Đakrông bị khai thác trắng.

Phần lớn cây gỗ đã được cưa xẻ, chế biến, vận chuyển ra bên ngoài; số còn lại là cành, ngọn, mảng gỗ bìa và những thân cây nhỏ nằm ngổn ngang; nhiều khoảnh rừng sau bị khai thác trắng, bị đốt cháy...

Qua trao đổi, ông Trần Đại Đức, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đakrông cho biết, trên cơ sở ảnh vệ tinh và nguồn tin, từ ngày 5/4/2022, lực lượng của đơn vị đã tổ chức kiểm tra và đến một tuần sau đó thì phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn ở 2 tiểu khu rừng nói trên. Do diện tích rừng bị khai thác gỗ trái phép và bị chặt phá rất lớn, nên hiện tại chưa xác định xong số liệu về diện tích, số cây, khối lượng gỗ cụ thể của vụ phá rừng này.

Hơn 10 héc-ta rừng tự nhiên phục hồi ở Quảng Trị bị chặt trắng -0
Hơn 10 héc-ta rừng tự nhiên phục hồi ở Quảng Trị bị chặt trắng -1
Bìa gỗ rừng, thân cây nhỏ bị chặt phá nằm ngổn ngang. 

Tìm hiểu được biết, Tiểu khu rừng 699 và 708 – xã Đakrông thuộc rừng tự nhiên phục hồi. Trong đó, 1 phần rừng này do UBND xã Đakrông quản lý, bảo vệ; còn lại trách nhiệm này được giao cho cộng đồng các thôn Làng Cát và Pa Tầng, xã Đakrông.

Hơn 10 héc-ta rừng tự nhiên phục hồi ở Quảng Trị bị chặt trắng -0
Nhiều khoảnh rừng sau khai thác bị đốt nhưng chưa cháy hết. 

Theo ông Hồ Thanh, Chủ tịch UBND xã Đakrông, do người dân trên địa bàn thiếu đất đai sản xuất nông nghiệp nên đã xảy ra tình trạng lén lút phá rừng để làm rẫy(?).

Trong khi đó, có nguồn tin cho rằng, khu vực rừng bị khai thác trắng và chặt phá nằm giáp ranh địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa, nơi thời gian sắp tới sẽ xây dựng dự án điện gió, người dân vì thế ồ ạt vào đây chặt trắng cây rừng nhằm chiếm đất sau này hưởng lợi đền bù(?).

Ngày 20/4, làm việc với PV Báo CAND, ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho hay, sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương nhanh chóng tổ chức lực lượng kiểm tra, điều tra và xử lý nghiêm vụ việc.

Thanh Bình
.
.
.