“Đất tặc” đào bới tan hoang hành lang an toàn đường ray tàu lửa

Thứ Ba, 26/04/2022, 15:51

Hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt qua địa bàn khu phố 1, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị những ngày qua đã bị các đối tượng “đất tặc” đào bới tan hoang, gây nguy cơ cao về sạt lở đất, đá và ngập lụt chân đường ray tàu hoả; đe doạ sự an toàn của tàu khi chạy ngang qua đây.

Sau khi qua khỏi gác chắn đường tàu lửa cắt tỉnh lộ 75 ra Quốc lộ 1 (đoạn thuộc thị trấn Gio Linh) chừng 300m, chúng tôi theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo  về phía bên tay trái đi sâu vào một khóm dân cư, với một bên gồm 6 nóc nhà thuộc diện kinh tế mới (chưa được đặt tên xóm), một bên thuộc khu phố 1, thị trấn Gio Linh cách nhau bởi đường ray tàu lửa.

Bị phát hiện bất ngờ, một nhóm “đất tặc” bao gồm 2 đối tượng đang điều khiển 2 máy xúc và 7 tài xế vừa điều khiển 7 ôtô tải chở đất trái phép ở đây ra bên ngoài, chạy tán loạn trước ống kính của PV. Hiện trường đào bới, múc đất bán trái phép nằm sát đường ray tàu lửa về phía xóm 6 nóc nhà,  với chiều ngang bình quân 5m, dài gần 200m, sâu 1,5m so với mặt đất tự nhiên.

“Đất tặc” đào bới tan hoang hành lang an toàn đường ray tàu lửa  -0
“Đất tặc” đào bới tan hoang hành lang an toàn đường ray tàu lửa  -1
Hiện trường múc đất sát đường ray xe lửa ở Gio Linh. 

Theo người dân ở xóm này, cách đây chừng 10 ngày, có 2 người mặc áo quần công nhân đường sắt vào từng nhà, thông báo bà con phải giải toả cây cối, hoa màu trên đất dọc theo hành lang ATGT đường sắt qua đây để đơn vị quản lý, bảo trì và vận hành đường sắt xe lửa thuộc cung đường này thi công san ủi, làm thông thoáng tầm nhìn cho lái tàu.

Ngày hôm sau, cũng 2 người này trở lại kiểm tra và mặc dù một số hộ dân ở đây chưa kịp giải toả cây cối, thu hoạch nông sản trên đất, họ đã cho các phương tiện máy xúc, xe ô tô tải đào bới, múc đất chở đi nơi khác rầm rộ cả ngày lẫn đêm.

“Đất tặc” đào bới tan hoang hành lang an toàn đường ray tàu lửa  -0
"Đất tặc" hoạt động giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng không bị phát hiện, xử lý.

Qua trao đổi, lãnh đạo ngành đường sắt tỉnh Quảng Trị cho biết, hàng tháng, công nhân làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì và vận hành đường sắt qua địa bàn của đơn vị thực hiện việc kiểm tra, phát quang cây cối ở những đoạn che tầm nhìn lái tàu, trong đó có địa bàn thị trấn Gio Linh, tuy nhiên không thực hiện bất kỳ việc san ủi, múc đất nào như PV đề cập.

Tại hiện trường, PV đã thông tin ngay sự việc tới Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị. Trong buổi chiều 25/4, Trung tá Dung đã cử CBCS của đơn vị đến kiểm tra, lập biên bản hiện trường việc múc đất trái phép ở đây.

“Đất tặc” đào bới tan hoang hành lang an toàn đường ray tàu lửa  -0
Mỗi khi sạt lở, ngập lụt là rất khó lường. 

Trao đổi với PV, ông Võ Đắc Hoá, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, ngay sau khi PV Báo CAND phản ánh tình trạng múc bán đất trái phép ở xã Phong Bình và khu phố 1, thị trấn Gio Linh, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra tại 3 địa điểm, gồm địa bàn xã Linh Trường (sát Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn-PV), xã Phong Bình và điểm sát đường ray tàu lửa nói này.

“Tại các điểm múc bán đất trái phép cho thấy các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, đặc biệt tại khu vực sát đường sắt, việc múc đất đã tạo ra sự nguy hiểm rất lớn; UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phải nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm”, ông Hoá nhấn mạnh.

Thanh Bình
.
.
.