Đất bị lấn chiếm, Công ty nói “giữ đất giùm”

Thứ Ba, 11/04/2023, 15:41

Những hộ dân ở khu tập thể cụm phà 79 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) có đơn phản ánh về tình trạng chiếm dụng, xây dựng không phép trên đất doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có cả cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần cầu Cần Thơ (gọi tắt là Công ty cầu Cần Thơ).

Khu đất 79 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty cầu Cần Thơ quản lý; doanh nghiệp này trực thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Trong năm 2022, khu đất do Công ty cầu Cần Thơ quản lý bị nhiều hộ dân kề cận lấn chiếm, xây dựng công trình tạm để sinh hoạt. Công ty đã đề nghị chính quyền địa phương can thiệp, đập bỏ, thu hồi lại đất. Sau đó, Công ty cầu Cần Thơ đã cho xây dựng bờ tường kiên cố, nhằm chống tái lấn chiếm. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, xây dựng không phép vẫn diễn ra, trong đó có cả cán bộ, nhân viên của Công ty cầu Cần Thơ.

Đất công bị lấn chiếm, Công ty nói “giữ đất giùm” -0
Ngôi nhà ông Thoại lấn chiếm, xây dựng không phép trên đất của Công ty cầu Cần Thơ. 

Theo UBND phường Cái Khế, sau khi thụ lý đơn phản ánh của người dân, chính quyền địa phương tiếp tục phát hiện 2 công trình chiếm đất và xây dựng không phép. Cụ thể, công trình xây dựng nhà ở của ông Huỳnh Quang Thoại có một phần nằm trên đất của Công ty cầu Thơ, diện tích gần 72m2 nhưng đến nay ông Thoại vẫn không cung cấp được hồ sơ liên quan đến công trình xây dựng.

Khi làm việc với UBND phường, phía Công ty cầu Cần Thơ cho rằng để ông Thoại xây dựng là nhằm bảo vệ ranh đất và sẽ cải tạo nhà kho nhằm phục vụ kinh doanh. Nhưng đến nay Công ty vẫn chưa gửi hồ sơ cải tạo kho cho chính quyền địa phương. Riêng ông Thoại đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Đất công bị lấn chiếm, Công ty nói “giữ đất giùm” -0
Phần màu xanh trên bản đồ địa chính của UBND phường Cái Khế cho thấy phần ông Thoại xây trái phép trên đất doanh nghiệp nhà nước. 

Ngoài ra, UBND phường Cái Khế cũng phát hiện trường hợp bà Nguyễn Thị Lệ Thủy chiếm dụng đất, xây dựng không phép trên phần đất của Công ty cầu Cần Thơ. Thanh tra Sở Xây dựng TP Cần Thơ phối hợp kiểm tra thì sau đó bà Thủy tự tháo dỡ công trình.

Hiện UBND phường Cái Khế đã có văn bản tham mưu UBND quận Ninh Kiều đề nghị Công ty cầu Cần Thơ nêu rõ tình hình sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Lý do là phường Cái Khế đã gửi nhiều lần nhưng doanh nghiệp không phản hồi.

Ông Nguyễn Hữu Khiêm, Giám đốc Công ty cầu Cầu Cần Thơ xác nhận việc ông Huỳnh Quang Thoại là cán bộ, nhân viên của công ty. Ông Khiêm cho rằng, việc cho cán bộ, nhân viên của Công ty xây dựng như vậy là để giữ đất, sau này có lấy lại mình xử lý dễ hơn, còn người ngoài rất khó (!?).

Ông Khiêm cũng thừa nhận, Công ty cầu Cần Thơ do Nhà nước giữ 65% cổ phần. “Một khu nhà xây dựng trái phép đã tháo dỡ rồi. Lúc xây, chúng tôi không hay, sau đó mới bắt đập. Ông Thoại có nhà ở phía trước, phần xây dựng trên đất của Công ty là xây tạm để ngồi chơi và giữ đất”, ông Khiêm nói thêm.

Đ.Văn - T.Hữu
.
.
.