Kiên quyết tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép trên đất rừng

Thứ Hai, 25/07/2022, 16:07

Dù đã bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng chủ một doanh nghiệp tư nhân vẫn bất chấp pháp luật, nên chính quyền địa phương sẽ phải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ hạng mục xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất.

Khu du lịch sinh thái Quang Đạt tọa lạc trên triền đồi ở thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa), do ông Tạ Quang Đương, trú ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang đầu tư xây dựng trái phép từ năm 2019 và mở rộng dần trên diện tích khoảng 2ha đất rừng sản xuất với nhiều hạng mục kiên cố.

Theo ông Phạm Bá Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương, sau khi phát hiện ông Đương huy động nhân lực, xe cơ giới san ủi đất rừng trái phép từ giữa năm 2019, chính quyền địa phương đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm về đất đai.

 Kiên quyết tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép trên đất rừng -0
 Kiên quyết tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép trên đất rừng -1
Bể bơi, nhà lưu trú trong Khu du lịch sinh thái Quang Đạt.

Ngày 8/8/2019, Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã có quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với ông Tạ Quang Đương về hành vi “Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thế nhưng sau đó ông Đương vẫn tiếp tục thi công xây dựng nhiều hàng mục công trình kiên cố, nên ngày 19/8/2020, UBND TP Nha Trang tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Đương về hành vi tổ chức xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Hơn hai năm qua, UBND xã Vĩnh Lương nhiều lần mời ông Đương làm việc để vận động tự tháo dỡ công trình, khắc phục các sai phạm, nhưng chủ Doanh nghiệp tư nhân du lịch sinh thái Quang Đạt cố tình phớt lờ, thậm chí từ chối nhận các văn bản hành chính do UBND xã Vĩnh Lương gửi qua bưu điện, nên các bưu phẩm đều bị hoàn trả.

Đến nay khu du lịch sinh thái Quang Đạt đã có tới 21 công trình kiên cố, nhiều hạng mục xây dựng bề thế như : cổng chào, hồ bơi, phòng lưu trú, khu vườn thế giới tuổi thơ, nhà vệ sinh… Rất nhiều lần UBND xã Vĩnh Lương đã lập biên bản, yêu cầu ông Đương tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, nhưng người vi phạm vẫn bất chấp.

 Kiên quyết tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép trên đất rừng -0
 Kiên quyết tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép trên đất rừng -0
Nhiều hàng mục kiên cố khác cũng đều xây dựng trái phép.

Mãi đến tháng 6/2022, trong đơn gửi đến UBND TP Nha Trang và UBND xã Vĩnh Lương, ông Đương xin “Tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế buộc tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất. Với lý do thời hạn yêu cầu tháo dỡ quá gấp, nên không có điều kiện thuê thiết bị, nhân lực tháo dỡ kịp thời, đảm bảo an toàn, ông Đương xin lùi thời gian tháo dỡ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 28/6 để Doanh nghiệp Tư nhân Du lịch sinh thái Quang Đạt có thời gian chuẩn bị, sắp xếp nơi bố trí vật tư, tài sản để tránh thất thoát, hư hỏng.

Trong đơn ông Đương còn cam kết nếu hết thời hạn 60 ngày mà doanh nghiệp chưa tháo dỡ xong công trình xây dựng trái phép thì cơ quan chức trách cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật. Thế nhưng đến nay gần tròn một tháng trôi qua, các hạng mục xây dựng trái phép trong khu du lịch sinh thái Quang Đạt vẫn còn nguyên vẹn, chủ doanh nghiệp chưa có động thái nào cho thấy đang thực hiện cam kết.

Ông Nguyễn Duy Tuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương cho biết, cách đây hơn hai năm, sau khi xã xác lập kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả tại khu du lịch sinh thái Quang Đạt và đã được UBND TP Nha Trang phê duyệt ngày 8/2/2021. Thời gian dự kiến cưỡng chế cuối tháng 3/2021 nhưng do dịch bệnh COVID-19 bùng phát phức tạp nên chưa thể thực hiện. Do ông Đương cố tình không chấp hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của UBND TP Nha Trang, UBND xã Vĩnh Lương, nên xã quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trong tháng 8/2022, chi phí cưỡng chế đã được UBND TP Nha Trang đồng ý bằng văn bản ngày 8/7.

Hữu Toàn
.
.
.