Chưa thu hồi hơn 1.000ha đất cho doanh nghiệp thuê trồng rừng
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện vùng cao Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, từ năm 2008 đến 2010, Công ty TNHH MTV InnovGreen Quảng Nam (gọi tắt Công ty InnovGreen Quảng Nam) được UBND tỉnh Quảng Nam cho thuê hơn 1.000ha đất, thời hạn 50 năm, để trồng rừng nguyên liệu tại 5 xã của huyện Tây Giang. Tuy nhiên, công ty này mới trồng cây bạch đàn cao sản tại 2 xã Dang và Lăng, với tổng diện tích 39ha (xã Lăng 29ha, xã Dang 10ha).
Từ năm 2013 đến nay, Công ty InnovGreen Quảng Nam dừng việc trồng rừng và chuyển văn phòng làm việc ra khỏi địa bàn huyện Tây Giang.
Cũng theo ông Lê Hoàng Linh, diện tích đất cho Công ty InnovGreen Quảng Nam thuê gồm nhiều thửa đất nhỏ, nằm xen lẫn với đất sản xuất của nhân dân, không có ranh giới rõ ràng và chưa được bàn giao trên thực địa, không có người quản lý nên rất dễ dàng bị xâm canh, lấn chiếm. Ngoài diện tích đất công ty này trồng rừng, diện tích đất còn lại hầu hết được người dân sử dụng để sản xuất nông nghiệp và trồng các loại cây lâu năm. Vì vậy, để khai thác có hiệu quả quỹ đất, UBND huyện Tây Giang đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh làm việc với Công ty InnovGreen Quảng Nam để có hướng giải quyết những vướng mắc về thủ tục đất đai đối với công ty trong thời gian qua. Trong trường hợp công ty không triển khai được dự án, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm thu hồi đất trả lại cho địa phương để có cơ sở quy hoạch tổ chức sản xuất cho nhân dân, đặc biệt là diện tích đất đã giao nhưng không sử dụng.
Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án trồng rừng nguyên liệu của Công ty InnovGreen Quảng Nam thực hiện trên địa bàn huyện Tây Giang nói riêng và địa bàn các huyện miền núi nói chung được UBND tỉnh thống nhất về chủ trương nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về tổ chức trồng mới 5 triệu ha rừng trên cả nước. UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty InnovGreen Quảng Nam vào tháng 7/2008.
Hiện nay, dự án trồng rừng nguyên liệu của Công ty InnovGreen Quảng Nam chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thu hồi chấm dứt thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, do đó chưa đủ cơ sở về pháp lý để Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh quyết định việc thu hồi đất đã cho công ty này thuê theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành. Đây là vướng mắc lớn, chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hướng dẫn xử lý để địa phương chấm dứt việc sử dụng đất đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo các quy định pháp luật có liên quan.
UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở TN&MT tiếp tục theo dõi ý kiến chỉ đạo của Bộ KH&ĐT để có cơ sở phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết.
