Bị phạt 5 triệu đồng vì "đào ao thả cá" ở điểm nóng khai thác vàng

Thứ Sáu, 17/02/2023, 10:26

Công an huyện Mường La (Sơn La) thông tin đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh về trường hợp gia đình ông Vì Văn Cu, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La có hành vi “Sử dụng đất không đúng mục đích”.

Theo đó, vào  ngày 12/1 gia đình ông Vì Văn Cu (SN 1976), trú tại bản Cang Phiêng, xã Pi Toong, huyện Mường La viết đơn gửi đến UBND xã Pi Toong để đề nghị chính quyền địa phương xem xét nội dung hiện nay gia đình ông đang được giao quản lý, sử dụng số đất thủy sản với diện tích trên 700m2 tại khu vực thuộc đất bản Cang Phiêng, xã Pi Toong.

Để có điều kiện tốt nhất về ao nuôi, ông Cu mong muốn đào xúc cải tạo ao đã có từ nhiều năm trước để mở rộng thêm diện tích mặt ao thuận lợi cho việc chăn nuôi phát triển kinh tế. Và trong đơn gửi UBND ông Cu cũng có cam kết về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và luật đất đai và sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai phạm…

Xử lý một gia đình
Khu vực gia đình ông Vì Văn Cu xin đào ao.

Tuy nhiên, nơi ông Cu xin để đào ao thả cá là khu vực từ những năm 2013 là địa điểm “nóng” về tình trạng khai thác vàng trái phép. Những năm gần đây, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và chính quyền địa phương nên hoạt động này đã dừng hẳn.

Ông Lò Văn Phiêu, Chủ tịch UBND xã Pi Toong, huyện Mường La cho biết: Đối với những khu vực “nhạy cảm” về tình hình khai thác khoáng sản nói chung và khai thác vàng nói riêng thì HĐND, UBND có quy định muốn sử dụng, khai thác công việc đều phải có đơn gửi UBND và được phép hoạt động mới được hoạt động. 

Xử lý một gia đình
Lực lượng Công an và UBND xã Pi Toong và gia đình ông Vì Văn Cu tại khu vực đất mà gia đình xin đào ao.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn của ông Vì Văn Cu về việc muốn đào ao với mục đích thả cá, thường trực UBND xã Pi Toong đã tổ chức họp và xem xét các nội dung được nêu trong đơn. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, địa điểm gia đình ông Cu đào ao trước kia lại từng xảy ra hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản trái phép. Do vậy thường trực UBND cũng cần phải xem xét hết sức cẩn thận, nếu như đồng ý cho phép đào ao cũng cần phải có lực lượng theo dõi, để tránh trường hợp hoạt động sai mục đích. 

Trong cuộc họp UBND xã Pi Toong đồng ý cho gia đình ông Cu được phép đào ao trong vòng 3 ngày, quá trình đào xúc đất phải có sự kiểm tra, giám sát của chính quyền và lực lượng Công an địa phương. Tuyệt đối không cho phép sử dụng, điều động phương tiện xe tải chở đất đá ra khỏi địa bàn…

Xử lý một gia đình
Lực lượng Công an tiến hành đo đạc thực địa khu vực đào ao.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Nội, Trưởng Công an xã Pi Toong cho biết: Trong quá trình đào đất cũng xảy ra nhiều vấn đề nên việc đào ao bị chậm tiến độ, đến ngày 26/1, UBND cùng Công an xã Pi Toong đã tiến hành kiểm tra tại vị trí đào ao của gia đình ông Cu, thời điểm kiểm tra, thực địa vẫn có 3 máy xúc đang hoạt động.

Sau khi phát hiện gia đình ông Cu vẫn cố tình hoạt động và đã quá 3 ngày như cho phép ban đầu, UBND xã đã lập biên bản yêu cầu gia đình ông dừng việc đào ao và không được chở đất tại khu vực đã đào đi nơi khác. Đồng thời chỉ đạo địa chính xác định khu vực đất mà gia đình ông Cu đang đào có phải đất ao hay không, hay là đất khác.

Sau quá trình xác minh, xác định đây không phải đất ao mà là đất trồng cây lâu năm. Do vậy UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hộ gia đình ông Vì Văn Cu số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Sử dụng đất không đúng mục đích”.

Cao Thiên – Trung Hiếu
.
.
.