“Phá rào” đào ao nuôi tôm tự phát do địa phương quản lý lỏng lẻo

Thứ Ba, 07/09/2021, 06:37

Tình trạng người dân đào ao nuôi tôm tự phát trên đất sản xuất hoa màu, đất làm muối, thậm chí cả đất vườn sát cạnh nhà đã và đang diễn ra rất nhiều tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, gây ô nhiễm môi trường.

Theo thống kê, xã Mỹ Thành có hơn 20ha, với gần 100 hộ nuôi tôm tự phát, ngoài quy hoạch; tập trung nhiều ở thôn Hưng Lạc, Hưng Tân, Vĩnh Lợi 1, Xuân Bình Nam. Đa số người dân sử dụng đất hoa màu trồng cây ăn trái, cây ngắn ngày được Nhà nước giao quyền sử dụng để cải tạo, đào ao rồi phủ bạc lên trên nuôi tôm.

nuoi tom.jpg -0
Nhiều ao nuôi tôm tại xã Mỹ Thành nằm trên đất vườn, sát cạnh nhà ở.

Có hộ còn tự chuyển đổi đất ruộng muối qua làm ao nuôi tôm. Cá biệt, có không ít hộ ở thôn Xuân Bình Nam có nhà nằm ven tuyến tỉnh lộ 639 đã đào ao nuôi tôm trên đất vườn, sát cạnh nhà ở. Đáng nói, các hồ nuôi tôm ở đây hầu hết không có hệ thống xử lý nước thải cho từng cụm vùng, làm cho nước mặn và chất thải thấm sâu vào đất các khu dân cư gây ra hiện tượng nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

Ông Hồ Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, xác nhận, tình trạng người dân nuôi tôm tự phát, ngoài quy hoạch trên địa bàn xã xảy ra cách đây đã lâu, “nóng” nhất khoảng 5 năm nay. Tuy biết việc người dân nuôi tôm tự phát là không đúng quy định, nhưng đến nay, xã chưa có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Còn ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho rằng, trước đây, UBND huyện Phù Mỹ đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo xã Mỹ Thành phải kiên quyết ngăn chặn tình trạng nuôi tôm tự phát. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa kiên quyết, còn lỏng lẻo trong quản lý nên nạn “phá rào” nuôi tôm ngày một nhiều.

Cứ thế, người này làm được thì người khác cũng bắt chước làm theo. Hiện, UBND huyện Phù Mỹ đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Thành rà soát, tổng hợp, báo cáo chính xác diện tích vi phạm để sớm tìm hướng giải quyết dứt điểm.

Thanh Liêm
.
.
.