Cần chấm dứt bãi tắm tự phát tại hồ Dầu Tiếng

Thứ Ba, 26/04/2016, 16:32
Những ngày qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều hình ảnh cũng như thông tin về một bãi tắm nước ngọt tự phát ở bờ hồ Dầu Tiếng thuộc khu vực P25 Q10, ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh) thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ kéo đến tắm, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước khi tắm cũng như nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự.

Từ trung tâm huyện Tân Châu vượt gần 30 km, trong đó có hơn 10km đường rừng bụi mịt mù, chúng tôi có mặt tại bãi tắm tự phát ven bờ hồ Dầu Tiếng thuộc khu vực P25 Q10, ấp Suối Bà Chiêm vào một buổi chiều đầu tuần. Đường xa và rất khó đi nhưng không ngăn nổi sự hiếu kì muốn khám phá của nhiều người, đặc biệt là các thanh thiếu niên. Con đường vào P25 trước đây vắng bóng người nay bỗng nhộn nhịp lạ thường.
Người dân hiếu kỳ kéo vào khu bãi tắm tự phát.

Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi đặt chân đến bãi tắm tự phát này là hàng chục lều quán xập xệ được căng tạm nhằm đáp ứng nhu cầu giải khát và tránh nắng của những người đến đây, hoàn toàn không có một cây xanh bóng mát nào. Cách đó không xa, nhiều người đang thỏa thích tắm làn nước ngọt không mấy sạch sẽ. Do trước đây, khu vực này là rừng phòng hộ, mùa này nước cạn nên xuất hiện rất nhiều gốc cây.

Nhiều lều quán mọc lên tại bãi tắm.

Đáng quan tâm, khi tắm ở đây họ hoàn toàn biết độ sâu mực nước bao nhiêu nên việc xảy ra đuối nước là hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hàng trăm gốc cây dưới đáy hồ có thể gây nguy hiểm cho người tắm.

Tại khu vực này, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa phối hợp với Công ty Việt Dương đã trồng rừng tràm. Tuy nhiên, người dân dựng chòi mua bán đã làm hư hại toàn bộ diện tích rừng tràm mới trồng. Ngoài ra, nhiều người còn chặt cây rừng phòng hộ làm lều chòi buôn bán, việc phục vụ ăn uống không được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề vệ sinh môi trường, chưa kể đến việc nhiều người đến đây tổ chức ăn nhậu gây rối đánh nhau ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Hơn nữa đường vào đây lại hẹp và quanh co, không có biển cảnh báo nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông… 

Không ai biết độ sâu của nước nơi đây nên rất nguy hiểm khi tắm.

Ông Nguyễn Văn Sa, Trưởng ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa cho biết: “Những năm trước đây không hề có hiện tượng này. Hơn 1 tháng nay, lượng người đến đây ngày một đông, nhất là vào thời điểm khoảng 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Vào những ngày cuối tuần lúc cao điểm lượng người có thể lên đến vài ngàn người”.

Trước tình hình trên, ngày 26-4.2016, UBND huyện Tân Châu đã có Công văn 470 về việc chấm dứt các hoạt động tập trung đông người tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa.

Rất nhiều gốc cây xuất hiện.

Theo đó UBND huyện yêu cầu Công an huyện Tân Châu phối hợp với UBND xã Tân Hòa khẩn trương thông báo và giải thích rõ cho người dân các nơi không tập trung về khu vực này để tắm và ăn uống mang tính hiếu kỳ theo thông tin trên mạng Zalo, Facebook. Đồng thời, triển khai các biện pháp để chấm dứt các hoạt động tập trung đông người tại khu vực này. Những thông tin đăng tải trên mạng xã hội trong thời gian qua hoàn toàn không như thực tế những gì đang diễn ra tại đây. Do đó, khuyến cáo người dân không nên đến đây nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình.

C.Điều-H.Trang
.
.
.