Sau kết luận Hiệu trưởng bị tố lạm thu, có nhiều đơn thư mạo danh giáo viên

Thứ Hai, 19/07/2021, 07:11
Ngày 16/7, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, nhà trường đang đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ các trường hợp mạo danh giáo viên gửi đơn thư đi nhiều nơi khiến nội bộ bất ổn, gây áp lực lên giáo viên và học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.


Trước đó, ngày 14/6, UBND quận Lê Chân có Thông báo kết luận nội dung tố cáo (Thông báo) đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, có dấu hiệu vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ liên quan đến các khoản thu. Trong đó gồm: Thu hỗ trợ tiền điện (bảo dưỡng điêu hòa) nhưng không dùng để chi trả tiền điện mà thanh toán mua 5 máy điều hòa; tự ý lập quỹ “Thắp sáng ước mơ”; thu tiền học nghề không đúng quy định; thu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng vào sổ sách kế toán ít hơn so số thực thu…

Ảnh minh họa.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Chánh Văn phòng UBND quận Lê Chân Phạm Vũ Quyết cho biết, sau khi có Thông báo, bà Nguyễn Thị Thu Hương đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp. Trong đó bà Hương có nêu về các khoản tiền có liên quan.

Theo Chánh Văn phòng UBND quận Lê Chân Phạm Vũ Quyết, để tiếp tục xác minh làm rõ các nội dung trên, UBND quận Lê Chân đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an. Còn thông tin cho rằng UBND quận Lê Chân chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra dấu hiệu tội phạm là thiếu chính xác.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền, trong khi cơ quan chức năng quận Lê Chân vẫn còn đang tiếp tục làm rõ nội dung tố cáo thì có rất nhiều người mạo danh giáo viên nhà trường gửi đơn thư đến các cơ quan của thành phố, yêu cầu phải xử lý, truy tố những người đang bị tố cáo. Theo đó, nhà trường đề nghị cơ quan chức năng làm rõ động cơ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để sớm ổn định nội bộ, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín và cán bộ, giáo viên nhà trường cũng như đảm bảo công tác dạy và học.

V.Huy
.
.
.