Rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tiếp tục “chảy máu”

Thứ Hai, 08/04/2019, 21:12
Diện tích rừng bị chặt phá chỉ cách Trạm kiểm lâm Chà Nòi (thuộc Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng) chưa đến 1 km và cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 200 m.


Vụ phá rừng rất nghiêm trọng, mất hàng trăm m³ gỗ quý, hiếm ngay giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Vườn PNKB) chưa được cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình giải quyết, xử lý thấu đáo, thì ngày 8-4, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, thuộc Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và tiếp tục phát hiện lâm tặc triệt hạ ở ngay vùng đệm Vườn PNKB, thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.

Gần 2 ha rừng ở Vườn PNKB thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch lại tiếp tục bị chặt hạ ngay gần trạm kiểm lâm Vườn PNKB.

Được biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Bố Trạch xác định diện tích rừng bị phá khoảng hơn 2 ha nằm trong vùng đệm Vườn PNKB thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch. Điều đáng nói, diện tích rừng bị chặt phá chỉ cách Trạm kiểm lâm Chà Nòi (thuộc Kiểm lâm Vườn PNKB) chưa đến 1 km và cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 200m.

Ông Phạm Văn Tân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch cho biết, sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã cho người lên kiểm tra, bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên cấp trên để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Cũng theo ông Tân, việc rừng trong khu vực Vườn PNKB liên tục bị lâm tặc chặt hạ, cơ quan chức năng không nên dừng lại ở mức xử phạt hành chính mà căn cứ mức độ nghiêm trọng của sự việc nên củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến việc lâm tặc chặt hạ hơn 100 m³ rừng nguyên sinh ở Vườn PNKB, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ở Quảng Bình vào cuộc, làm rõ và khẳng định xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm, song đến nay cũng chỉ mới có vài ba kiểm lâm viên bị xử lý cho luân chuẩn vị trí, làm dư luận trên địa bàn không hài lòng.

Sông Lam
.
.
.