Hơn 100m³ gỗ đã bị lâm tặc tẩu tán khỏi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Chủ Nhật, 24/03/2019, 09:21
Ngày 24-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Đoàn liên ngành của tỉnh vừa trở về từ hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn PNKB) – di sản thiên nhiên của thế giới.

Ngày 23-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Đoàn liên ngành của tỉnh gồm Công an huyện Bố Trạch, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa trở về từ hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn PNKB) – di sản thiên nhiên của thế giới.

Sau khi đến hiện trường tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên ngành đã kết luận bước đầu: Khối lượng gỗ lâm tặc khai thác trái phép đã bị lấy đi theo tính toán tại hiện trường là hơn 100m³ chứ không phải như báo cáo ban đầu của Vườn PNKB là khoảng 70m³.

Nhiều khu vực rừng ngay ở vùng lõi Vườn PNKB bị lâm tặc triệt hạ lấy đi gỗ quý, còn cây non nằm ngổn ngang như ở các tiểu khu 649, 650, trong đó có hàng chục cây gỗ mun, thuộc nhóm IIA hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ mang đi, nhiều loại gỗ khác như táu, tràm, trường sâng, nang, bài lài, nhộng, bộp… cũng bị khai thác. Toàn bộ các cây gỗ đều bị cưa hạ, chặt phá bằng máy cưa xăng.

Để đảm bảo việc tiến hành điều tra công khai, minh bạch, xử lý đúng các tổ chức, cơ quan, cá nhân đã phá rừng, để mất rừng, Đoàn liên ngành đang báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị giao vụ việc cho Công an khởi tố vụ án, điều tra xử lý thay cho Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia - chủ rừng để mất rừng như đề xuất của chính đơn vị này trước đó.

Được biết, vụ phá rừng quy mô lớn ở Vườn PNKB vừa qua đã làm xôn xao dư luận ở Quảng Bình, sau khi báo chí phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã chỉ đạo UBND tỉnh kiểm tra làm rõ vụ việc, có báo cáo chính thức với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình trước ngày 30-3-2019.

Sông Lam
.
.
.