Những công trình lãng phí hàng chục tỷ

Thứ Năm, 21/01/2016, 08:51
Nằm bên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Khu trưng bày sản phẩm làng nghề được đầu tư xây dựng trên diện tích 1ha với tổng dự toán 15 tỷ đồng.

Toàn khu có 4 dãy nhà, gồm 40 gian hàng giới thiệu, trưng bày và kinh doanh sản phẩm của các làng nghề truyền thống ở Phú Yên như nước mắm, cá cơm khô, bánh tráng, thuyền thúng bằng tre... 

Sau một thời gian xây dựng, tháng 4-2013 công trình này hoàn thành giai đoạn 1, bao gồm  các hạng mục san nền, xây dựng 8 gian hàng trên diện tích 400m² cùng với nhà vệ sinh, cổng chính, bãi đậu xe, điện chiếu sáng... Tổng kinh phí xây dựng 6 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn chương trình khuyến công phát triển làng nghề quốc gia.

Từ đó đến nay, Khu trưng bày sản phẩm làng nghề không khai thác như mục tiêu dự án, mà phải đóng cửa, bỏ hoang. Dù vậy, mỗi tháng chính quyền xã An Chấn phải chi trả 1 triệu đồng cho người quản lý, bảo vệ.

Cảnh vắng lặng tại khu trưng bày sản phẩm làng nghề và Chi nhánh Trung tâm hỗ trợ nông dân - nông thôn.

Chủ tịch UBND huyện Tuy An – ông Nguyễn Phụng Ngoạn cho biết, do công trình bị lãng phí, nên đầu năm 2015 chính quyền đã cho Công ty TNHH An Phú thuê mặt bằng liền kề Khu trưng bày sản phẩm làng nghề để đầu tư kinh doanh ăn uống giải khát.

Ở Phú Yên còn có công trình Chi nhánh Trung tâm hỗ trợ nông dân - nông thôn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (HTNDNT - MTTN) tọa lạc bên bờ biển thuộc địa bàn phường 9, TP Tuy Hòa do Hội Nông dân Việt Nam đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. 

Công trình này xây dựng từ năm 2005 trên khu đất 4,7ha với hai khối nhà. Tất cả đều đóng cửa, nhiều mảng tường nhà đã bong tróc loang lổ, nền nhà bụi bẩn xếp dày, cửa sắt, trụ đèn chiếu sáng đã gỉ sét, thang máy hư hỏng, cổng chính lâu ngày không mở đã “kết dính” không đẩy được... 

Sau khi hình thành, vài ba tháng trong năm đầu tiên mới có một đoàn khách đến lưu trú, còn 3 năm qua gần như không có hoạt động nào diễn ra ở đó. Công trình đã xuống cấp, nhưng hồ sơ thanh quyết toán vẫn chưa kết thúc, một số khối lượng xây lắp vẫn còn treo nợ tiền công của nhà thầu. Không khai thác hiệu quả do công trình tọa lạc trong dải rừng phòng hộ ven biển, cách xa khu dân cư, không có dịch vụ ăn uống giải khát – văn nghệ, giải trí thể thao. 

Bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm HTNDNT, cho biết, sắp tới Hội Nông dân Việt Nam sẽ… đầu tư giai đoạn 2, trong đó có tập trung sửa chữa các hạng mục hư hỏng, đồng thời xây dựng đề án để Chi nhánh HTNDNT - MTTN hoạt động. Chưa biết đến bao giờ công trình Chi nhánh HTNDNT - MTTN mới được khai thác hiệu quả?

Hữu Toàn
.
.
.