Ngăn chặn khai thác quả ươi theo kiểu tận diệt

Thứ Bảy, 26/06/2021, 09:39
Theo chu kỳ 4 năm 1 lần, cây ươi lại ra hoa, kết trái. Và, đây là năm đầu tiên, cây ươi ở đất rừng Thừa Thiên-Huế rộ hoa và sai trái đến lạ thường. Dự báo, người dân nhiều nơi sẽ đổ về khai thác ươi nên trong những ngày qua, cơ quan chức năng tổ chức lực lượng canh giữ ngày, đêm để ngăn chặn tình trạng khai thác quả ươi theo hình thức đốn hạ cây ươi.

Ở rừng Bạch Mã, Phú Lộc, mùa ươi năm nay không chỉ đến sớm hơn 1 năm mà còn “đột biến” về số lượng cây ra hoa, sai trái. Có những cây ươi cao chỉ tầm 3-4m cũng ra hoa và cho quả, nằm phân bố gần khu dân cư, phân bố dày đặc bên đường, sát các cửa rừng và địa bàn các xã Thượng Nhật, Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ (huyện Nam Đông). Ông Trần Đình Huy, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng Bạch Mã cho hay, ươi là loài cây vượt tán, phân bố ở hầu hết các khu vực núi thấp. Quả ươi được dùng để làm thảo dược, hoặc pha chế nước giải khát, giá thị trường cao dao động từ 300-400 ngàn đồng/kg. 

Lực lượng Kiểm lâm lập chốt tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông để canh giữ những rừng ươi.

Những năm qua, phương thức khai thác quả ươi của người dân chủ yếu là chặt hạ cây ươi còn sống để lấy quả. Phương thức này mang tính hủy diệt diễn ra ồ ạt, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng. Trong khi, theo quy định, việc thu hái lâm sản ngoài gỗ nói chung và quả ươi nói riêng trong rừng đặc dụng là không được phép. 

Do đó, việc xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ cây ươi là biện pháp cấp bách trong tình hình thực tế hiện nay nhằm quản lý và bảo vệ cây ươi trên địa bàn Vườn Quốc gia Bạch Mã. Hiện, đơn vị đã lên kế hoạch bố trí các chốt, điểm trạm Kiểm lâm tại các xã, vùng xung yếu Thượng Nhật, Thượng Lộ (Nam Đông), Lộc Hòa (Phú Lộc) và Đông Giang (Quảng Nam) với 12-19 Kiểm lâm viên mỗi trạm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, xử lý những đối tượng khai thác cây ươi trái phép. Tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, các chốt Kiểm lâm ở 4 lòng hồ thủy điện tăng cường lực lượng 100% tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng ươi, kể cả những ngày nghỉ.

Tại huyện miền núi Nam Đông, ông Hoàng Văn Chúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết, trên toàn huyện có hơn 48.000ha rừng tự nhiên, trong đó xen lẫn rất nhiều cây ươi. Để ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán quả ươi tươi; trong ngày 25/6, lực lượng Kiểm lâm huyện đã lập nhiều chốt công vụ kiểm soát người ra vào rừng tại các xã: Thượng Lộ, Hương Lộc, Thượng Nhật. Anh A Chước Ngưu, thành viên BQL rừng cộng đồng thôn A Tin, xã Thượng Nhật cho biết, ngoài việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng thì tại địa bàn thôn này, việc giữ rừng ươi dựa vào sức dân là chính. 

Qua các buổi tuyên truyền, vận động, các hộ đồng bào người Cơ tu đã có những cách làm sáng tạo trong việc khai thác quả ươi nhằm giữ rừng tươi tốt, như việc người dân dùng dây bạch đàn làm dây để leo lên cây ươi, rồi sau đó thu hái quả khô đưa xuống. Tương tự, những ngày này, đường vào các cánh rừng tự nhiên xã Quảng Nhâm, A Roàng, Lâm Đớt… (huyện A Lưới); lực lượng chức năng cũng đã thiết lập các tổ chốt chặn để kiểm soát người ra vào rừng mua bán, vận chuyển quả ươi tươi.  

Ông A Kơ Văn Một, phụ trách Đội tuần tra bảo vệ rừng, BQL rừng phòng hộ A Lưới cho hay, năm nay, ươi được mùa hơn so với các năm trước. Do đặc điểm là loài cây thân gỗ, mọc thẳng, không nhánh, rất khó để leo lên cây nên nhiều người dân đã đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái. Cho nên, khi đến mùa ươi, lực lượng chức năng luôn phải tăng cường tuần tra để ngăn chặn tình trạng khai thác ươi kiểu tận diệt như trên. Ông Văn Thân, Giám đốc BQL rừng phòng hộ A Lưới thông tin, ngoài chốt chặn, tuần tra, truy quét, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng đơn vị còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân địa phương tích cực tham gia bảo vệ cây ươi.

Theo ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp, huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, vận chuyển lâm sản; đặc biệt, nghiêm cấm việc chặt hạ cây ươi để hái quả. Đặc biệt, đề nghị Hạt Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ, xử lý việc mua, bán, vận chuyển quả ươi trái pháp luật...  

Hải Lan
.
.
.