Khẩn trương điều tra vụ phá rừng phòng hộ A Lưới

Thứ Sáu, 28/09/2018, 09:49
Báo CAND có bài viết “Rừng phòng hộ A Lưới đang bị “lâm tặc” xẻ thịt từng ngày”, phản ánh tình trạng phá rừng tại các tiểu khu 297, 298 và tiểu khu 311 của rừng phòng hộ A Lưới.

Ngày 26-9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới và Hạt Kiểm lâm A Lưới khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để có hình thức xử lý kỷ luật; đồng thời chấn chỉnh ngay tình trạng quản lý bảo vệ rừng ở khu vực này. 

Bên cạnh đó, yêu cầu lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra phương án phòng, chống chặt phá rừng; thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện các đợt kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi “lâm tặc”; đặc biệt tại các tiểu khu thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới vừa xảy ra hiện trạng “lâm tặc” đốn rừng lấy gỗ.

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi phá rừng tự nhiên theo quy định pháp luật.

Anh Khoa
.
.
.