"Vàng tặc" tàn phá nghiêm trọng núi rừng A Lưới (Thừa Thiên - Huế)

Thứ Hai, 07/11/2005, 08:15

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2005, lực lượng Biên phòng Đồn 627 (đóng trên địa bàn huyện A Lưới) đã tổ chức 2 đợt truy quét, đẩy đuổi "vàng tặc" quy mô lớn.

Kết quả, đã có 51 đối tượng bị tạm giữ, đẩy đuổi và xử phạt hành chính; phá hủy hàng chục lán trại, 14 động cơ diezel, 5 máy phát điện, 5 máy xay đá, 2 máy đục đá, 2 máy bơm nước cùng nhiều dụng cụ, phương tiện đào đãi vàng trái phép...

Liên tiếp trong nhiều ngày nay, "vàng tặc" tàn phá núi rừng A Lưới một cách nghiêm trọng. Theo Trung tá Nguyễn Quyết, Đồn phó Chính trị Đồn Biên phòng 627, "vàng tặc" bị truy quét ráo riết ở các vùng rừng A Vao, Tà Long thuộc huyện Đakrông (Quảng Trị) nên đã dạt vào hoạt động trái phép ở địa bàn A Lưới

P.V.
.
.
.