Ngang nhiên đưa máy xúc vào đào đất, lấn chiếm lòng hồ thủy điện

Thứ Ba, 01/06/2021, 18:03
Hồ thủy lợi Próh, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) được xác định là 1 trong 5 hồ chứa nước lớn đang có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng nhất, cần được gia cố khắc phục khẩn cấp trong mùa mưa lũ năm 2021. 

Nguy cơ mất an toàn ở hồ thủy lợi Próh đã đến mức đáng báo động nhưng hằng ngày nhiều xe benz, xe tải trọng lớn vẫn thản nhiên chạy trên bề mặt con đập đã vỡ nát bất chấp lệnh cấm. Một nhân viên quản lý hồ thủy lợi này cho biết, chốt chặn không được, đơn vị quản lý hồ đã phải đúc hai trụ bê tông và cây thép cắm trên mặt đập để ngăn cản các loại xe lớn chạy nhưng nhiều tài xế vẫn cán qua khiến trụ bê tông vừa làm xong thì bị gãy. Thậm chí, không ít lần vì ngăn cản xe chở vật liệu xây dựng đi qua mà một số nhân viên trông coi, quản lý ở hồ này còn bị các tài xế chửi mắng, đe dọa và hành hung.

Hồ thủy lợi Próh bị lấn chiếm

Một trong những người ngang nhiên vi phạm hành lang an toàn hồ thủy lợi Próh là ông Nguyễn Xuân Hải (SN 1975, ngụ tại trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương). Ông Hải đã cho xây nhà, đưa máy múc vào san gạt, lấp chiếm cả lòng hồ. Ngay khi phát hiện, cán bộ Trạm Quản lý khai thác thủy lợi huyện Đơn Dương đã tổ chức ngăn chặn, đồng thời báo cáo sự việc tới UBND xã Próh, đề nghị phối hợp xử lý.

Khi lập biên bản, tại hiện trường có một máy múc hiệu Hitachi đang đào đất trong phạm vi lòng hồ, lấn chiếm khoảng 400m2 từ mép nước trở ra giữa hồ. Do Trạm Quản lý khai thác thủy lợi Đơn Dương không có chức năng xử phạt nên chỉ lập biên bản ngăn chặn và báo chính quyền địa phương xử lý. 

Tuy nhiên, sau đó ông Hải vẫn ngang nhiên thi công, lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Próh, không khắc phục hậu quả.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Trạm trưởng Trạm Quản lý khai thác thủy lợi Đơn Dương, đơn vị trực tiếp quản lý hồ Próh, những năm qua, khi giá đất tăng mạnh, rất nhiều người đã lấn chiếm, tác động, làm thay đổi hiện trạng khu vực hành lang bảo vệ của hồ. 

Mặc dù năm 2017, các cơ quan chức năng đã đo vẽ, cắm mốc chỉ giới xung quanh hồ nhưng tới nay vẫn bị nhiều người tới phá, dựng hàng rào B40 chiếm luôn cả khu vực có mốc chỉ giới, tổ chức san gạt, sang nhượng đất trái pháp luật.

Nội quy hồ thủy lợi Próh

Hiện cơ quan chức năng xác định có gần 40 hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ hồ thủy lợi Próh. 

Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết, đã  ra văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn hồ chứa nước Próh. Trong đó có nội dung đề nghị UBND huyện Đơn Dương “Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước Próh. Đối với các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong phạm vi bảo vệ đập trước thời điểm cắm mốc chỉ giới, chỉ được sử dụng đất với mục đích trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, không được đào đất, san gạt…”

Khắc Lịch
.
.
.