Dự án nhạc nước 200 tỷ chưa được nghiệm thu đã xuống cấp

Thứ Năm, 14/07/2016, 09:07
Dự án công trình nhạc nước trên hồ Tam Bạc do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hải Phòng làm chủ đầu tư, được UBND TP Hải Phòng phê duyệt mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. 


Theo thiết kế, công trình có diện tích gần 48.000m², gồm các vòi phun nước đặt trên bể thép nổi dài 112m, rộng 14m, kết hợp với ánh sáng từ hệ thống đèn LED và hệ thống âm thanh gồm 6 loa âm trầm đặt dưới chân kè, 14 loa trung gắn trên các cột đèn. 

Công trình nằm trong khu vực đông dân cư, mật độ người, lưu lượng phương tiện giao thông cao. Hiện nay, dự án đang bộc lộ nhiều bất cập, chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu chính thức.

Công trình dở dang giữa hồ phơi mưa nắng

Ngày 2-7-2012 UBND TP Hải Phòng giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm nghiên cứu, lập phương án tổng thể hồ Tam Bạc và lập Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống trình diễn nhạc nước. 

Ngày 5-12-2014, UBND TP Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc - giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 194.964 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa. 

Ngày 9-1-2015, UBND TP Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Đến ngày 7-5-2015, công trình nhạc nước trên hồ Tam Bạc hoàn thành, trình diễn nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2015).

Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều cử tri, nhân dân TP Hải Phòng cho rằng dự án hệ thống trình diễn nhạc nước (giai đoạn 1) tại khu vực lòng hồ Tam Bạc không đạt yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ, nội dung trình diễn đơn điệu lặp đi lặp lại, vị trí không hợp lý, hiệu quả sử dụng không như mong đợi, lãng phí... 

Công trình nhạc nước trên hồ Tam Bạc đang xuống cấp dù chưa được nghiệm thu.

Người dân sống quanh hồ Tam Bạc cho biết: Từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, công trình này thỉnh thoảng mới được vận hành, hoạt động vào thứ bảy hoặc chủ nhật với những khúc nhạc quen thuộc phát đi phát lại. Cầu dẫn từ nhà điều hành đến đài phun nước làm bằng tre, gỗ tạm bợ. Đường dây điện loằng ngoằng, không được che chắn, bảo quản. 

Công trình nhạc nước gần 200 tỷ đồng nổi lên giữa hồ Tam Bạc như một khối boong ke, sà lan… không đảm bảo tính thẩm mỹ. Các thiết bị của công trình nhạc nước đang có dấu hiệu bị han gỉ, rong rêu bám vào bên trong khung sắt.

Hiện, công trình nhạc nước đang phá vỡ không gian và cảnh quan của hồ Tam Bạc - điểm nhấn dải trung tâm thành phố Cảng, được nối bởi cây cầu bằng tre tạm bợ, nhếch nhác từ bờ hồ ra đài phun nước. Một số thùng phuy méo mó, gỉ sét được thả nổi, cột bằng dây xích ngay bên cạnh đài phun nước. 

Bên trong khoang nơi lắp đặt hệ thống vòi phun nước, rêu, tảo phủ kín thiết bị. Những con ốc trên chiếc "bè sắt nổi" đã hoen gỉ. Dây điện lộ thiên từ phòng điều khiển trên bờ hồ, phía đường Quang Trung. Hệ thống loa thùng trị giá hàng trăm triệu đồng phơi ngoài trời nắng mưa. 

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng, nhiều cử tri đề nghị các lãnh đạo thành phố phải làm rõ có hay không dấu hiệu "vụ lợi", "lợi ích nhóm", gây lãng phí ngân sách, phá vỡ quy hoạch hồ Tam Bạc. 

Đến thời điểm này, công trình vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, do nhà thầu quản lý, vận hành, TP Hải Phòng chưa nghiệm thu và nhận bàn giao. Dư luận có nhiều ý kiến về sự lãng phí, không cần thiết này. 

Trong kỳ họp HĐND TP Hải Phòng ngày 15-7-2015, trả lời cử tri, ông Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng đã giải trình về Dự án xây dựng công trình nhạc nước trên hồ Tam Bạc. Sở VH-TT&DL Hải Phòng khẳng định không có khuất tất trong quá trình triển khai dự án này. Thiết bị được nhập từ Mỹ, Vinacontrol giám định nguồn gốc xuất xứ…

Xử lý các cán bộ vi phạm

Trước thực trạng trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2010-2015 và một số cá nhân. 

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương nghiên cứu phương án bố trí các đài phun nước, kết hợp ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật (Dự án nhạc nước), thực hiện không đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng dự án… 

Những khuyết điểm, vi phạm của tập thể và cá nhân khiến Dự án nhạc nước dở dang, đến nay chưa thể nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng mục tiêu, yêu cầu được phê duyệt, làm thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP và tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật các ông: Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng… 

Ngày 13-7-2016, trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Đồng Khang, Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng cho biết: “Tôi mới chỉ nắm được thông tin qua báo chí phản ánh. Đến nay, tôi chưa nhận được văn bản của các cơ quan chức năng. Tôi cũng chưa nhận được thông báo hay chỉ đạo nào”…

Đ.H.
.
.
.