Triệt xóa nhóm cướp "nhí" chuyên nghiệp Hiền Trâm

Chủ Nhật, 25/11/2018, 09:36
Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công băng cướp nhí táo tợn, gồm 8 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ (từ 15 tới 19 tuổi), nhưng đã thực hiện gần 20 vụ cướp tài sản chuyên nghiệp tại những địa bàn trọng điểm như Đống Đa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Ba Đình.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1-11-2018, thực hiện kế hoạch tuần tra đêm phòng ngừa trấn áp tội phạm, tổ công tác Công an quận Tây Hồ trên đường tuần tra tại địa bàn phường Xuân La đã phát hiện 1 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy Wave không BKS có dấu hiệu nghi vấn đã yêu cầu dừng kiểm tra. Nam thanh niên khai là Nguyễn Xuân Hòa (15 tuổi), trú tại phường Thụy Khuê (Tây Hồ). Hoà không xuất trình được giấy tờ xe máy... nên tổ công tác đã mời về trụ sở Công an quận làm việc. Tại đây, Hòa khai nhận cùng 7 đồng bọn gây ra gần 20 vụ cướp giật tài sản vào ban đêm… 

Tập trung khai thác nhanh đối tượng, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ các đối tượng trong nhóm gồm: Nguyễn Tùng Lâm, Đặng Văn Sỹ, Phạm Đức Tùng (15 tuổi), Nguyễn Hoàng Lam (15 tuổi), Nguyễn Quốc Cương (15 tuổi), Lê Văn Linh (16 tuổi) và Lê Đức Kiên (16 tuổi).

Theo lời khai của các đối tượng thì trước đó, cả nhóm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp tài sản manh động. Điển hình là vụ việc đêm 28-9, sau khi chơi điện tử tại quán game tại đường Lạc Long Quân thuộc quận Cầu Giấy, Lâm, Tùng, Cương, Hòa, Sỹ rủ nhau đi tìm "con mồi". 

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Tùng Lâm.

Để tránh bị cơ quan Công an bắt giữ, nhóm đối tượng đã bàn bạc nhau tháo biển của 3 xe máy để chạy xe không đeo biển số. Sau khi đi một vòng quanh Hồ Tây đến phố Quảng An - Tây Hồ, đoạn gần bể bơi Sao Mai thì nhóm của Lâm nhìn thấy chị Đỗ Thúy Hường đi xe máy Yamaha Jupiter chở chị Nguyễn Mai Chi ngồi sau. 

Thấy đường vắng người nên các đối tượng Tùng, Lâm, Hòa, Sỹ, Cương đã áp sát bị hại. Bị chặn xe không có lối thoát, chị Chi đã rút điện thoại gọi điện báo Cảnh sát 113...  Thấy vậy, đối tượng Tùng dùng tay giật chiếc điện thoại nhưng không được. Cùng lúc Hòa đã cầm gạch đe dọa chị Chi không được gọi điện báo cơ quan Công an. 

Sau đó, các đối tượng nhanh chóng cướp chiếc túi xách màu hồng trong đó có 1 điện thoại Sam Sung...  Gây án xong, các đối tượng đi về quán game tại ngõ Xuân La để chơi điện tử. Ngày hôm sau, Lâm bán chiếc điện thoại của nạn nhân được 2 triệu đồng và không chia đồng bọn.

Để tiếp tục có tiền tiêu xài, chơi điện tử, băng cướp nhí còn bàn bạc rủ nhau cướp tài sản của lái xe Grab. Ngày 27-10, sau khi chơi điện tử tại quán game ở phường Xuân La, Tùng, Lâm, Hòa, Sỹ, Linh rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Cả nhóm đi xe máy, lượn vòng quanh các con đường tìm "con mồi". Khi đến ngã ba Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, các đối tượng phát hiện anh Phạm Văn Đức, xe ôm của hãng Grap đi xe máy Honda Wave một mình. 

Lập tức, Lâm điều khiển xe máy chở Tùng, Sỹ áp sát và chặn đầu xe của anh Đức, còn Hòa chở Linh từ phía sau đi đến chặn đuôi xe. Hòa và Sỹ lấy côn sắt, cầm gạch đe dọa anh Đức… Hoảng sợ, anh Đức bỏ chạy, để lại chiếc xe máy. Lấy được tài sản của bị hại, nhóm đối tượng tháo biển kiểm soát của xe và tháo yếm xe vứt xuống hồ Trúc Bạch - Ba Đình. Đến ngày 1-11, Hòa sử dụng xe máy của anh Đức làm phương tiện đi lại thì bị Công an quận Tây Hồ kiểm tra, bắt giữ.

Một vụ khác, khoảng 3 giờ sáng 31-10, Lâm, Sỹ và đồng bọn đi đến ngã ba Hoàng Quốc Việt - Trần Cung thì nhìn thấy anh Khổng Văn Duy đi xe ôm của hãng Grap dừng xe máy bên đường. Theo kế hoạch đã bàn trước, Sỹ giả vờ ra bắt xe ôm còn Lâm, Tùng, Hòa, Nam đi 2 xe máy đuổi theo sau. Khi đến đường Hoàng Hoa Thám cách ngã ba chợ Bưởi khoảng 1km thì Sỹ bảo anh Duy dừng lại. 

Lúc này, Lâm điều khiển xe máy chở Tùng vượt lên chặn đầu xe còn Hòa và Nam chặn phía đuôi xe. Nhóm đối tượng xông vào đánh, dùng gạch đập vào đầu anh Duy khi đang đội mũ bảo hiểm… Cướp được xe máy, cả nhóm trở lại quán game và tháo biển số xe máy vừa cướp được vứt vào thùng rác nhà vệ sinh của quán. Sau đó, Hòa chụp ảnh xe, đăng tin rao bán trên mạng xã hội được 4,2 triệu đồng, cả nhóm chia tiền cho nhau để ăn chơi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ, người trực tiếp tham gia truy bắt băng cướp nhí thì đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tùng Lâm (17 tuổi), trú tại Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). 17 tuổi nhưng Lâm đã có tiền án khi bị Tòa án quận Bắc Từ Liêm xử 42 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản" vào tháng 2-2018 và đang trong thời gian thi hành án. Ngoài ra, còn có đối tượng Đặng Văn Sỹ (19 tuổi), trú tại phường Xuân La (Tây Hồ), thường xuyên cùng với Lâm tham gia các phi vụ cướp giật tài sản của các bị hại.

Mặc dù còn ít tuổi nhưng nhóm đối tượng này rất manh động. Chúng thường lựa chọn khung thời gian ban đêm gây án, lúc đường vắng ít người qua lại. Khi thấy "con mồi" đi một mình, các đối tượng dàn cảnh chặn xe, uy hiếp cướp xe máy, tài sản của bị hại rồi lên xe bỏ trốn. Nếu thấy đối tượng chống trả, nhóm cướp "nhí" lợi dụng số đông lấy hung khí đe dọa hoặc xông vào đấm, đá để nạn nhân tự thấy "yếu thế" sợ hãi bỏ chạy để lại tài sản cho bọn chúng.

Băng cướp "nhí" sa lưới.

Các đối tượng đều bỏ học, bố mẹ li hôn hoặc bỏ đi đâu không biết. Nhiều đối tượng ở cùng với ông bà, thiếu sự quản lý của gia đình dẫn đến hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian rất ngắn. Trong đó chỉ có 2 đối tượng đang đi học ở trường nấu ăn và giáo dục thường xuyên. Các đối tượng quen nhau tại quán game, do không có tiền chơi điện tử và chi tiêu cá nhân, cả nhóm rủ nhau lên kế hoạch đi cướp tài sản. Đối với lái xe ôm Grap, các đối tượng sẽ phân công 1 đối tượng ra giả vờ thuê xe chở đến 1 địa điểm cố định, lợi đụng dường vắng, yêu cầu lái xe dừng lại, sau đó các đối tượng khác tới bao vây, xông vào đánh đập, cướp xe.

"Khó khăn trong quá trình điều tra các đối tượng trẻ, thường không ở nơi cố định. Khi tiến hành truy xét thì gia đình cũng không hề biết bọn trẻ đang ở đâu. Nhận thức về hành vi phạm tội còn hạn chế, bọn trẻ chỉ nghĩ đơn giản rằng, thiếu tiền thì ra đường thực hiện hành vi cướp. Chúng nghĩ rằng sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bị hại không làm sao. 

Đây cũng là lời cảnh báo cho gia đình và xã hội, làm sao để tăng cường giáo dục bản thân cho chính bọn trẻ, làm sao để nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình, bố mẹ cần quan tâm, trách nhiệm với con cái, đặc biệt lưu ý các cháu nghiện điện tử, phải phối với tổ dân phố, cảnh sát khu vực để làm sao tạo sự dăn đe, nhận thức của các cháu chơi game ảnh hưởng đến cuộc sống. 

Một vấn đề nữa là cần ngăn chặn tác hại của việc sử dụng Internet không lành mạnh, quản lý tốt hoạt động game không để các quán hoạt động từ 23h tạo điều kiện cho tội phạm chưa đến tuổi vị thành niên hoạt động. Các cấp chính quyền cần phải cùng vào cuộc để kiểm tra các quán game trên địa bàn thành phố", Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện cho biết.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu Nguyễn Tùng Lâm tuy còn nhỏ tuổi nhưng khá hoạt ngôn, tinh quái, trên bàn tay có xăm hình hoa hồng.

- Cả nhóm quen nhau như thế nào?

+ Nhóm em biết nhau từ trước, qua chơi điện tử, chơi liên minh…

- Nhà cậu ở đâu?

+ Nhà em ở Đại Mỗ, không có bố, em ở với bà ngoại gần 70 tuổi.

- Còn nhỏ không lo học hành lại tổ chức đi cướp của người đi đường?

+ Em đi cướp để lấy tiền gửi cho mẹ, mẹ đang đi tù vì tội ma túy. Còn cả bọn đều thiếu tiền nên bàn nhau đi cướp.

- Có nhớ vụ đầu tiên cướp ở đâu không?

+ Em không nhớ gì hết. Bọn em đang đi lượn thì Hoà bảo cướp xe để làm phương tiện đi lại cho nó. Cứ đến giờ bọn em đi lượn là gọi nhau đi. Tầm 12 giờ-1 giờ sáng.

- Cậu là người lên kế hoạch?

+ Em chẳng làm gì cả, chỉ là thằng lái xe đứng cảnh giác thôi.

- Các cậu lên kế hoạch chọn thời điểm ban đêm?

+ Đêm đường vắng bọn em dễ chạy tìm con mồi đi một mình dễ khống chế hơn. Bọn em đoán từ 12 giờ đêm trở đi nhiều đoạn vắng không người qua lại nên cứ lượn thấy "con mồi" là cướp. Em biết em bị bắt là em sai rồi, giờ em chỉ cố cải tạo để về sớm vì bà em già rồi. Chị nhớ che mặt em đi nhé không mọi người biết.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tùng Lâm và Đặng Văn Sỹ về hành vi "Cướp tài sản". Các đối tượng khác do đang ở tuổi vị thành niên, cơ quan Công an sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Tây Hồ đề nghị, ai là bị hại của nhóm đối tượng cướp nói trên, liên hệ đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ hoặc cán bộ điều tra Mai Xuân Hưng, điện thoại: 0948.636.665.
PV
.
.
.