Tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm do đại dịch COVID-19

Thứ Tư, 21/07/2021, 15:14
Tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ đã giảm 1,5 năm vào năm 2020, mức giảm lớn nhất trong một năm kể từ Thế chiến II, đặc biệt, tuổi thọ trung bình của người Mỹ da màu và người Mỹ gốc Tây Ban Nha thậm chí còn giảm 3 năm.
Ảnh minh họa AP. 

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm này là do đại dịch COVID-19. Theo các quan chức y tế, đại dịch là nguyên nhân gây ra gần 74% sự suy giảm tuổi thọ nói chung. 

Hơn 3,3 triệu người Mỹ đã chết vào năm ngoái, nhiều hơn nhiều so với bất kỳ năm nào khác trong lịch sử nước này, trong đó, nguyên nhân tử vong có liên quan đến COVID-19 chiếm khoảng 11%.

Các quan chức y tế đã không theo dõi tuổi thọ của người Tây Ban Nha trong nhiều năm, nhưng sự sụt giảm năm 2020 là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong vòng một năm.

Ngoài COVID-19, sử dụng ma túy quá liều là một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ, đặc biệt đối với người da trắng. Các vấn đề ảnh hưởng đến việc giảm tuổi thọ của người da màu và gốc Tây Ban Nha, bao gồm thiếu khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, điều kiện sống đông đúc hơn và tỷ lệ dân số lớn hơn trong các công việc được trả lương thấp hơn khiến họ phải tiếp tục làm việc khi đại dịch diễn ra tồi tệ.

Trong nhiều thập kỷ, tuổi thọ trung bình tại Mỹ đã tăng lên. Tuy nhiên, xu hướng này đã gián đoạn vào năm 2015, tiếp tục trong vài năm, trước khi chạm mốc 78 tuổi và 10 tháng vào năm 2019. Năm ngoái, CDC cho biết, tuổi thọ trung bình đã giảm xuống còn khoảng 77 năm và 4 tháng.

Các phát hiện khác trong báo cáo của CDC:

Người Mỹ gốc Tây Ban Nha có tuổi thọ cao hơn người Mỹ da trắng hoặc da màu, nhưng lại chứng kiến mức giảm lớn nhất vào năm 2020. 3 năm là mức giảm tuổi thọ lớn nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi tuổi thọ của người Mỹ gốc Tây Ban Nha cách đây 15 năm.

Tuổi thọ của người da màu giảm gần 3 năm, xuống còn 71 năm và 10 tháng. Lần cuối cùng tuổi thọ trung bình của nhóm dân số này thấp như vậy là vào năm 2000.

Tuổi thọ của người da trắng giảm khoảng 14 tháng xuống còn khoảng 77 năm và 7 tháng. Đây là mức tuổi thọ thấp nhất của nhóm dân số này kể từ năm 2002.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.