Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân Thủ đô đạt 81 tuổi

Thứ Tư, 27/06/2012, 01:21
Tăng tỷ lệ giường bệnh lên 30 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2030 cũng như phấn đấu đạt tuổi thọ trung bình 81 tuổi vào năm 2030... là những mục tiêu mà TP Hà Nội vừa đặt ra trong một quy hoạch y tế có tổng vốn đầu tư tới hơn 43 nghìn tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 với tổng vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch này, giai đoạn 2011-2020 dự kiến khoảng 43.360 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2011-2015 nhu cầu khoảng 21.340 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 nhu cầu khoảng 22.020 tỷ đồng.

Trong quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng tuổi thọ trung bình đạt 79 năm đến năm 2015, 80 tuổi đến năm 2020 và 81 tuổi đến năm 2030 đồng thời hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 10‰ vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 7,0% vào năm 2030.

Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu có 14 bác sĩ và 3 dược sĩ ĐH/10.000 dân. Trong ảnh: Người dân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Đến năm 2015, tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân Thủ đô đạt 12,5 bác sĩ và 2 dược sĩ đại học, đến năm 2020 con số tương ứng là 13,5 bác sĩ và 2,5 dược sĩ, năm 2030: 14 bác sĩ và 3 dược sĩ và từ 3-4 nhân viên điều dưỡng/bác sĩ. Cùng với đó, Hà Nội dự kiến tăng tỷ lệ giường bệnh lên 20 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2015, 25 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2020 và 30 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2030

PV
.
.
.