Gấu trúc - hình mẫu linh vật Pan Pan già nhất thế giới qua đời

Thứ Sáu, 15/09/2017, 13:54

Hôm 13-9, Basi – con gấu trúc già nhất thế giới và là hình mẫu cho linh vật Pan Pan khi Trung Quốc đăng cai Á vận hội mùa hè 1990 đã qua đời tại một trung tâm nghiên cứu về gấu trúc tại tỉnh Phúc Kiến. 

Đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Trao đổi về gấu trúc Straits Panda Phúc Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) cho biết, tháng Một vừa qua Basi tròn 37 tuổi nếu tính theo độ tuổi của con người
Nếu tính theo tuổi gấu trúc thì Basi đã hơn 100 tuổi. Vì thế người Trung Quốc đặt biệt danh cho nó là “bà ngoại Basi”
Basi có khả năng đặc biệt ở các môn thể thao như cử tạ, bóng rổ và đạp xe
Nó cũng từng đến sở thú San Diego ở Mỹ năm 1987 và thu hút rất đông du khách ghé thăm
Basi sinh năm 1980, được người dân ở hẻm Basi thuộc huyện Bảo Hưng, tỉnh Tứ Xuyên phát hiện, cứu sống vào năm 4 tuổi sau khi nó gặp nạn và ngã xuống dòng sông băng
Tháng 6, Basi đã bắt đầu ngã bệnh. Giám đốc trung tâm Chen Yucun, người đã chăm sóc cho Basi trong vòng 33 năm cho biết,. ngày 13-9, con gấu trúc này qua đời vì già yếu và bệnh tật
Tại Trung Quốc, Basi là một “ngôi sao” được mọi người vô cùng quý mến
Trước đó, bác sĩ thú y đã chẩn đoán Basi mắc chứng xơ gan và suy thận
Vào tháng Giêng, sau khi con gấu trúc Jia Jia chết ở độ tuổi 38 tại Hongkong, Basi đã trở thành “bà gấu trúc” già nhất thế giới
Basi là hình mẫu cho linh vật Pan Pan khi Trung Quốc đăng cai Á vận hội mùa hè 1990
Như Uyên (Ảnh)
.
.
.