Chính quyền địa phương ở Huế vào cuộc sau phản ánh của Báo Công an nhân dân
Ngày 6/5 vừa qua, Báo Công an nhân dân (CAND) đăng bài “Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?”, phản ánh di tích cấp quốc gia tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích đặc trưng của văn hóa Chăm Pa.
Ngay sau khi Báo CAND đăng tải thông tin, chính quyền phường Kim Trà, TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc để vệ sinh môi trường, dọn dẹp tạo cảnh quan tại di tích cấp quốc gia tháp đôi Liễu Cốc.
Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh trên báo chí, địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng cơ sở và trong ngày 7/5, Tổ dân phố Xuân Tháp đã cắt cử nhân lực, bố trí máy móc, dụng cụ để thực hiện vệ sinh môi trường, cắt cỏ tuyến đường dẫn vào di tích và trong khuôn viên di tích tháp đôi Liễu Cốc.
Các lực lượng đã thu dọn cỏ cây, dây leo mọc bao quanh tháp Nam và tháp Bắc của di tích, khu vực miếu thờ Dương Phi. Đồng thời, UBND phường Kim Trà giao trách nhiệm cho Tổ dân phố Xuân Tháp duy trì hoạt động vệ sinh, phát quang cỏ dại tại di tích quốc gia này định kỳ mỗi tháng một lần thông qua đợt ra quân ngày Chủ Nhật xanh. Qua đó nhằm hạn chế tình trạng cỏ cây phát triển, bảo đảm cảnh quan di tích tháp đôi Liễu Cốc.
“Bên cạnh công tác vệ sinh môi trường, phường Kim Trà cũng sẽ phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế triển khai xây dựng hệ thống thoát nước, chống úng ngập cho di tích tháp đôi Liễu Cốc theo chương trình khắc phục hậu quả lũ lụt”, lãnh đạo UBND phường Kim Trà thông tin thêm.
Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, di tích tháp đôi Liễu Cốc là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa được xây dựng từ thế kỷ IX đến đầu thế kỷ X và là di tích duy nhất ở Việt Nam có hai đền tháp thờ chính. Năm 1926, di tích tháp đôi Liễu Cốc đã được Viện Viễn Đông Bác Cổ nghiên cứu và xếp hạng là “cổ tích” (di sản cổ kính) trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương thời bấy giờ. Năm 1994, di tích này được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia.
Để bảo vệ di tích này, từ năm 2018, UBND thị xã Hương Trà cũ đã đầu tư xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ cảnh quan di tích. Đến năm 2022, các đơn vị chức năng tiến hành đo đạc, định vị cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ và lập thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích tháp đôi Liễu Cốc.
Tuy nhiên, do trải qua thời gian dài và bị chiến tranh phá hủy nên hiện trạng di tích cấp quốc gia bị xuống cấp, hư hại nghiêm trọng. Nhiều hạng mục tại tháp đôi Liễu Cốc không còn nguyên vẹn.
Trong năm 2024 và 2025, di tích tháp đôi Liễu Cốc được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế thực hiện khai quật khảo cổ 2 đợt. Quá trình khảo cổ, cơ quan chức năng thu được hơn 14.000 tiêu bản và mảnh hiện vật trong 2 lần khảo cổ, trong đó chủ yếu là các loại vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và các mảnh kim loại đồng.
Tuy nhiên đến nay, việc khai quật khảo cổ giai đoạn tiếp theo và phương án trùng tu, bảo tồn di tích tháp đôi Liễu Cốc vẫn chưa được thực hiện do thiếu kinh phí, khiến di tích cấp quốc gia rơi vào tình trạng hoang phế, cỏ dại bao phủ gây mất cảnh quan di tích.

Lên đồi Thọ Cương, xót xa nhìn cảnh xuống cấp của di tích quốc gia Điện Voi Ré
Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên gửi Thư cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an