TP Cần Thơ cho phép cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại

Thứ Bảy, 18/09/2021, 08:00

Từ ngày 18/9, 5 quận trung tâm TP Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thành phố đã nới lỏng giãn cách và cho phép cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại, người dân được ra ngoài tập thể dục trong khung thời gian và địa điểm nhất định.

 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trần Việt Trường đã ký văn bản tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong tình hình mới. 

Từ ngày 18 đến 25/9, các quận trung tâm, gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16. TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách, cho phép các cơ sở kinh doanh thực phẩm, ăn uống được phép hoạt động nhưng chỉ bán mang đi.

Cần Thơ cho phép cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động sau hai tháng giãn cách theo Chỉ thị 16 -0
Các quận trung tâm TP Cần Thơ tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. 

Người dân được ra khỏi nhà trong khoảng thời gian 5-7h và 17-19h để tập thể dục thể thao tại công viên thuộc khu dân cư, chung cư và địa điểm công cộng trong phạm vi khu vực đã qua 14 ngày không có ca nhiễm ngoài cộng đồng.

4 huyện còn lại của thành phố, gồm: Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh (vùng xanh) thực hiện Chỉ thị 15, kể từ ngày 18/9 cho đến khi có thông báo mới.

Các hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống được phép bán tại chỗ nhưng khuyến khích bán mang đi và không phục vụ đồ uống có cồn. Nhà máy, cơ sở sản xuất được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ sử dụng lao động ở “vùng xanh” và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ tự phát tiếp tục dừng hoạt động. Người dân không được tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện, đảm bảo nguyên tắc "5K".

Người dân được phép di chuyển trong phạm vi “vùng xanh” và giữa các địa phương “vùng xanh” với nhau nhưng không đến khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19 và không tự ý ra khỏi thành phố. 

Văn Vĩnh
.
.
.