Công an TP Cần Thơ quyết tâm “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”

Thứ Ba, 17/08/2021, 14:23

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an thành phố quyết tâm với tinh thần cao nhất “chống dịch như chống giặc”, phối hợp cùng các ban, ngành “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

Sáng 17/8, ngay sau khi Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, tại điểm cầu Công an TP Cần Thơ, Ban Giám đốc Công an thành phố chủ trì phát động thi đua với Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Công an TP Cần Thơ quyết tâm “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”  -0

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong Công an thành phố.  

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt các mặt công tác trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo ANTT.

Đồng chí Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu toàn thể CBCS quyết tâm với tinh thần cao nhất “chống dịch như chống giặc”, phối hợp cùng các ban, ngành “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”, nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, CBCS Công an cơ sở phải bám sát địa bàn, cùng nhân dân chống dịch.

Đặc biệt kịp thời phát hiện, báo cáo, phối hợp, giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; làm tốt công tác an sinh xã hội, an lòng dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các thôn, ấp, khu dân cư, trong các hẻm nhỏ, đảm bảo người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, phòng, chống dịch.

Công an TP Cần Thơ quyết tâm “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”  -0

  Đoàn y, bác sĩ Công an TP Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại quận Ô Môn 

Đồng thời, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định “5K” phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại gia đình; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Công an TP Cần Thơ quyết tâm “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”  -0

Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ tặng 2 tấn gạo cho bệnh viện đã chiến số 1 TP Cần Thơ 

Với mục tiêu góp phần thực hiện thắng lợi 2 chiến dịch trọng điểm là xét nghiệm toàn dân và tiêm vaccine ngừa COVID-19, sớm đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn, Công an TP Cần Thơ cũng đã tăng cường nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Bệnh viện Công an TP Cần Thơ đã xuất quân chi viện hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại quận Ô Môn. Các y, bác sĩ của bệnh viện chia thành 7 tổ thực hiện việc lấy mẫu, 1 tổ hỗ trợ tiêm chủng vaccine tại các địa điểm trên địa bàn quận.

Các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “5K”. Bàn khám sàng lọc, tư vấn trước khi tiêm, bàn tiêm, khu vực theo dõi và xử lý sau tiêm... được bố trí theo quy tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách để phòng chống COVID-19. Đoàn thực hiện nhiệm vụ tại quận Ô Môn đến khi hoàn thành 2 chiến dịch xét nghiệm toàn dân và tiêm ngừa COVID-19 của thành phố... 

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.