Độ phủ vaccine ở Cần Thơ còn thấp, chỉ đạt 21%.

Thứ Sáu, 17/09/2021, 10:16

Cần Thơ có hơn 900.000 người đủ điều kiện tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, đến nay tỷ lệ người được tiêm chỉ đạt 21%. Cụ thể có 261.130 người đã tiêm mũi 1 và 44.457 người tiêm đủ 2 mũi, khá thấp so với yêu cầu cần có để đạt miễn dịch cộng động.

Ngày 17/9, Cần Thơ sẽ kết thúc chiến dịch lấy mẫu tại nhà, tại hộ gia đình cho toàn bộ người dân để xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế, số ca nhiễm mới trong cộng đồng có giảm nhưng không ổn định, liên tục.

Trong vòng 7 ngày, TP Cần Thơ vẫn xuất hiện chuỗi, chùm ca bệnh mới như: Ký túc xá A - Đại học Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Ung Bướu... Sở Y tế nhận định sau ngày 17/9, thành phố sẽ tiếp tục phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Cần Thơ độ phủ vaccine còn thấp, gần 70.000 người chờ tiêm mũi 2 -0
Cần Thơ tổ chức xe lưu động, đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Đến nay, TP Cần Thơ đã tiêm 305.587 liều vaccine, trong đó 261.130 người đã tiêm mũi 1 và 44.457 người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng ngừa COVID-19. 

Thành phố có hơn 900.000 người đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 nhưng nguồn vaccine được cấp còn hạn chế. Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm chủng rất thấp, chỉ đạt 21% dân số.

Cần Thơ vừa được phân bổ hơn 30.000 liều vaccine cho đợt tiêm chủng mới, trong khi đó khoảng 100.000 người đã đến hạn tiêm mũi 2, vì vậy gần 70.000 người vẫn còn phải chờ có vaccine để tiêm. 

Cần Thơ độ phủ vaccine còn thấp, gần 70.000 người chờ tiêm mũi 2 -0
Tỷ lệ phủ vaccine ở Cần Thơ còn khá thấp. 

Chiều 16/9, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống dịch và đề xuất các giải pháp, phương án đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Kể từ khi dịch bùng phát đợt 4 đến nay, Cần Thơ ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 4.200 người đã được trị khỏi bệnh. TP Cần Thơ vẫn ở mức nguy cơ rất cao. Cần Thơ có 9 quận huyện, trong đó 4 địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao, 1 địa phương thuộc nhóm nguy cơ và 4 nơi còn lại thuộc nhóm bình thường mới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo từ ngày 18/9, các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và Phong Điền, nếu không phát sinh các ổ dịch lớn sẽ chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15.

Các quận nội thành, gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Bình Thủy và Thốt Nốt, tiếp tục xét nghiệm, truy vết để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và phấn đấu kiểm soát dịch càng sớm càng tốt để có cơ sở chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15.

Văn Vĩnh
.
.
.