Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích sau vụ tàu cá chìm trên biển

Thứ Bảy, 25/02/2023, 14:15

Sau khi tàu cá TTH-491.25TS bị chìm trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Siêu bị mất tích và đến sáng nay tìm thấy thi thể nạn nhân.

Chiều 25/2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng Phong Hải phối hợp với gia đình ngư dân Nguyễn Văn Siêu (SN 2001, trú tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế) đã tìm thấy thi thể của ngư dân này sau vụ chìm tàu trên biển.

Theo đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, thi thể ngư dân Nguyễn Văn Siêu được lực lượng chức năng phát hiện trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và được gia đình nhận dạng.

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích sau khi tàu cá chìm trên biển -0
Thi thể ngư dân Nguyễn Văn Siêu được tìm thấy sau vụ chìm tàu cá trên vùng biển Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, vào lúc 15h 30 phút ngày 21/2, tàu cá số hiệu TTH-491.25TS do ông Dương Văn Cho (SN 1973, trú tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng trên đường đánh bắt cá trở về neo đậu tại cảng Thuận An (TP Huế). Tuy nhiên, khi vào đến phao số 0, tàu cá bị sóng biển đánh bể mạn tàu dẫn đến chìm tàu.

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích sau khi tàu cá chìm trên biển -0
Tàu cá TTH-491.25TS của ngư dân Dương Văn Cho được trục vớt đưa vào bờ sau khi bị chìm trên biển.

Thời điểm tàu cá TTH-491.25TS gặp nạn, trên tàu có ông Dương Văn Cho và 2 ngư dân Nguyễn Văn Toản (SN 1985, cùng trú tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế) và Nguyễn Văn Siêu.

Khi tàu cá bị chìm, ngư dân Dương Văn Cho và Nguyễn Văn Toản bơi được vào bờ biển thuộc tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, TP Huế) an toàn; riêng ngư dân Nguyễn Văn Siêu mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Siêu trên biển và đến sáng nay tìm thấy thi thể nạn nhân.

Anh Khoa
.
.
.