Đã tìm thấy ngư dân tàu cá mất tích tại vùng biển Đà Nẵng

Thứ Hai, 12/10/2020, 14:09
Một trong hai ngư dân của tàu cá ĐNa-90988-TS bị mất liên lạc trên biển sau 3 ngày đã được tìm thấy tại vùng biển quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại.

Chiều ngày 12/10, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy một thi thể ngư dân tàu ĐNa 90988TS mất tích là anh Trần Văn Hòa (SN 1979, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Anh Hòa là một trong hai ngư dân của tàu ĐNa 90988TS bị mất tích khi tàu chạy vào âu thuyền – Cảng cá Thọ Quang để tránh mưa bão.

 Một trong 2 ngư dân của tàu cá ĐNa-90988-TS bị mất liên lạc trên biển sau 3 ngày đã được tìm thấy tại vùng biển quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Trước đó, vào lúc 6h ngày 9/10, 4 tàu cá gồm ĐNa 91066TS, ĐNa 30873TS và ĐNa 07070TS và ĐNa 90988TS chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang, khi đến Mũi Đèn thì 3 tàu bị chìm, còn tàu ĐNa 90988TS mất tích. 

Trên tàu cá ĐNa 90988TS bấy giờ có 2 ngư dân là anh Trần Văn Hòa và thuyền trưởng ông Đinh Văn Thành (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tiếp cứu được 6 ngư dân của 3 tàu gồm ĐNa 91066TS, ĐNa 30873TS và ĐNa 07070TS, riêng 2 ngư dân của tàu ĐNa 90988TS mất tích cùng tàu.

Được biết, gia đình ngư dân Hòa có hoàn cảnh khó khăn, anh Hòa là lao động chính trong gia đình, nhà có 3 người con nhỏ.  Ngay khi thi thể nạn nhân được phát hiện ở vùng biển quận Ngũ Hành Sơn vào chiều 11/10, gia đình đã vào nhận và đưa đi hỏa táng trong sáng ngày 12/10.


Hoài Thu
.
.
.