Trục vớt tàu cá chìm trên biển, vẫn chưa tìm thấy ngư dân mất tích

Thứ Tư, 22/02/2023, 17:03

Sau khi bị chìm, tàu cá TTH-491.25TS của ngư dân Dương Văn Cho bị sóng biển đánh trôi dạt ven bờ biển thuộc địa phận xã Hải Dương (TP Huế) nên lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tiến hành trục vớt tàu cá này.

Chiều 22/2, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng ngư dân địa phương đã trục vớt, kéo tàu cá số hiệu TTH-491.25TS của ngư dân Dương Văn Cho (SN 1973, ở tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế) bị chìm trên biển vào bờ.

Trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát dọc bờ biển gần khu vực xảy ra vụ chìm tàu, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá TTH-491.25TS đang trôi dạt ven bờ biển thuộc địa phận xã Hải Dương (TP Huế) nên tiến hành trục vớt. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ngư dân Nguyễn Văn Siêu (SN 2001, trú tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế), là thuyền viên đi trên tàu cá bị mất tích sau vụ chìm tàu vẫn chưa được tìm thấy.

Trục vớt tàu cá chìm trên biển, vẫn chưa tìm thấy ngư dân mất tích -0
Tàu cá TTH-491.25TS được trục vớt đưa vào bờ.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, vào lúc 15h30 ngày 21/2, tàu cá số hiệu TTH-491.25TS do ông Dương Văn Cho làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng cùng 2 ngư dân Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Siêu trên đường đánh bắt cá trở về neo đậu tại cảng Thuận An (TP Huế). Tuy nhiên, khi vào đến phao số 0, tàu cá bị sóng biển đánh bể mạn tàu dẫn đến chìm tàu.

Khi tàu cá bị chìm, 2 ngư dân Cho và Toản bơi được vào bờ biển thuộc tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, TP Huế) an toàn; riêng ngư dân Nguyễn Văn Siêu mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2, BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên biển.

Anh Khoa
.
.
.