Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và giông

Thứ Năm, 23/09/2021, 06:15

Nhiều nơi ở miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 23/9, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 28-31 độ.

Miền Trung mưa tầm tã -0
Miền Trung mưa tầm tã.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ; cao nhất 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông; phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4; riêng phía Nam tối và đêm có gió giật mạnh cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3; riêng phía Bắc chiều và đêm có gió giật mạnh cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ.

Tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, hồi 4h ngày 23/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên khoảng 330km, cách bờ biển Bình Định khoảng 340km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 560km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

N.Thắng
.
.
.