Mưa to kéo dài ở miền Trung, nhiều nơi ngập sâu

Thứ Hai, 13/09/2021, 06:45

Các tỉnh thành miền Trung vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to như ở Quảng Bình đến Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt gây ra cảnh ngập sâu ở nhiều nơi.

Thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/9), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm; Từ đêm nay đến ngày 14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông về chiều tối với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Mưa to kéo dài ở miền Trung -0
Lực lượng Công an, Quân đội tại Đà Nẵng giúp đỡ người dân vùng bị ngập sâu cho mưa lớn.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 13/9, Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều 13/9 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-34 độ, có nơi dưới 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 24-33 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây. Tại phía Bắc (Thanh Hóa - Quảng Bình) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 4, gió giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; gió tây nam cấp 3; riêng khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi gió mạnh cấp 4 và có xu hướng giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ, có nơi trên 32 độ C

B.Châu
.
.
.