Hà Nội nắng đẹp, từ Trung Bộ đến Nam Bộ trời mưa

Thứ Năm, 27/10/2022, 06:30

Tiết trời sương mù, âm u vào sáng sớm sau đó chuyển nắng hanh tiếp tục diễn ra ở miền Bắc. Còn tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo vẫn có mưa giông nhưng không quá to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cả ngày và tối nay (27/10), khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, thời tiết tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc vẫn duy trì như những ngày qua, sáng sớm có sương mù, đến trưa chiều hửng nắng, trời mát với nền nhiệt cao nhất chỉ 30 độ; đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Hà Nội nắng đẹp, từ Trung Bộ vào đến Nam Bộ trời mưa -0
Thủ đô Hà Nội những ngày vào Thu với nắng vàng trải dài.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ năm (27/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, phía Nam cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

N.Thắng
.
.
.