Miền Bắc ngày nắng, đêm se lạnh, miền Trung mưa giông giảm

Chủ Nhật, 23/10/2022, 04:44

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay trời tạnh ráo, sáng sớm và đêm se lạnh, ban ngày hửng nắng đẹp. Còn tại miền Trung, mưa giông có xu hướng giảm ở nhiều nơi

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Trường Thủy 183,8mm (Quảng Bình); Vĩnh Tú 212,8 (Quảng Trị); Bạch Mã 227,8mm (Thừa Thiên Huế); Bà Nà 121,4mm (Đà Nẵng); Tam Lãnh 285,8mm (Quảng Nam)… Độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hòa (85-95%).

Miền Bắc tạnh ráo, nắng đẹp; Trung Bộ giảm mưa -0
Các tỉnh miền Bắc trời nắng đẹp.

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Thời tiết ba miền cả nước ngày chủ nhật (23/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất ở phía Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; phía Nam 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cập nhật về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, hồi 1h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới duy trì hướng đi, đến 1h ngày 24/10 thì cách quần đảo Hoàng Sa 290km về phía Bắc Đông Bắc và suy yếu dần.

N.Thắng
.
.
.